Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy luôn nhiều thách thức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên biên giới, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy (TPMT), thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Đối tượng và 32 bánh hêrôin tang vật BĐBP thu giữ khi phá Chuyên án A222.
Đối tượng và 32 bánh hêrôin tang vật BĐBP thu giữ khi phá Chuyên án A222.

Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT), Báo PLVN đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP về những thách thức trong phòng, chống TPMT hiện nay.

Thưa Phó Cục trưởng, việc đấu tranh PCMT của BĐBP hiện nay đang gặp phải những thách thức gì?

- 6 tháng đầu năm 2022, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác PCMT của nước ta.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng, đường dây tội phạm thường tìm mọi cách vận chuyển số lượng lớn ma túy từ “Tam giác vàng” về tập kết ở khu vực biên giới của Lào (tiếp giáp với Việt Nam), rồi tìm cơ hội thẩm lậu vào nước ta (chủ yếu vào địa bàn các tỉnh Tây Bắc), rồi đưa đi các tỉnh, địa bàn khác và đưa sang nước thứ ba tiêu thụ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Sự chuyển hướng TPMT từ các tỉnh Tây Nam sang các tỉnh giáp Lào thuộc khu vực Bắc miền Trung cũng đang có chiều hướng phức tạp trở lại. Tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy có nhiều đối tượng ở các quốc gia khác nhau, với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Chúng sẵn sàng dùng vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, do đó, cuộc đấu tranh phòng chống TPMT có nhiều thách thức.

Đặc biệt, TPMT xuyên quốc gia đã và đang triệt để lợi dụng những thành tựu khoa học công nghệ để buôn bán, vận chuyển trái phép chất cấm. Thực tế phá án thời gian qua cho thấy, phương thức “giao dịch” ma túy hiện nay có sự thay đổi. Tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia thường sử dụng các ứng dụng của Facebook, Zalo, Instagram để liên lạc, điều hành hoạt động vận chuyển, mua bán hàng cấm. Ngoài ra, đã xuất hiện nhiều vụ án mà ma túy được vận chuyển xuyên biên giới thông qua dịch vụ chuyển hàng quốc tế. Tiền giao dịch cũng được chuyển qua hệ thống ngân hàng quốc tế. Chưa kể việc pha trộn ma túy, chất gây nghiện hiện nay rất đa dạng, khó phát hiện khiến cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng và BĐBP gặp không ít khó khăn.

Từ thực tế những thách thức nêu trên, lực lượng phòng, chống TPMT cần sớm được trang bị thêm những loại trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ hiện đại để nâng cao hiệu quả đấu tranh với TPMT, đặc biệt là TPMT xuyên quốc gia.

Kết quả phòng, chống TPMT của BĐBP luôn được thể hiện bằng những con số ấn tượng. Đại tá cho biết kết quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp TPMT trên các tuyến biên giới nhân “Tháng hành động PCMT”?

- Tháng hành động PCMT năm 2022 diễn ra từ ngày 1-30/6. Đối với lực lượng PCMT BĐBP, sau khi tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch số 1495/KH-BQP ngày 17/5/2022, thực hiện kế hoạch, BĐBP đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy từ ngày 19/5-16/6, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Cục PCMT&TP BĐBP đã tập trung lực lượng điều tra, phối hợp triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch nghiệp vụ về đấu tranh phòng, chống TPMT. Các đơn vị tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, đấu tranh, kịp thời triệt xóa các chuyên án, vụ án ma túy.

Kết quả, tháng hành động PCMT, các đơn vị BĐBP đã đấu tranh thành công 9 chuyên án (BĐBP chủ trì 7 chuyên án, phối hợp với các cơ quan chức năng phá 2 chuyên án ma túy), bắt giữ 106 vụ/158 đối tượng; thu 108.619kg ma túy các loại. Trong đó, BĐBP chủ trì 68 vụ/89 đối tượng; thu 35,722kg ma túy các loại, gồm 14 bánh và 479,05 gam hêrôin, 167.492 viên và 831,59 gam ma túy tổng hợp (MTTH); 6,09kg thuốc phiện, 5kg cần sa) và một số tang vật khác.

Lực lượng PCMT BĐBP đã phối hợp, bắt giữ 38 vụ/69 đối tượng; thu 72,896kg ma túy các loại. Các đơn vị có thành tích nổi bật gồm BĐBP các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Hà Tĩnh, Bình Thuận và Đoàn 1, Đoàn 2.

Qua những con số vừa nêu, Đại tá có thể cho biết những bí quyết giúp BĐBP lập nhiều thành tích thời gian qua?

- Đấu tranh với TPMT, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà hầu hết các đối tượng phạm tội đều trang bị các loại vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả quyết liệt, Cục PCMT&TP BĐBP luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và các Ban Chỉ đạo (138/CP, 389/QG, 1389/Bộ Quốc phòng) về công tác PCMT&TP, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là rèn luyện bản lĩnh, lòng dũng cảm, sự mưu trí và đôi bàn tay sạch cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh với tội phạm.

Cùng với việc tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình về hoạt động của TPMT trong và ngoài nước, thời gian qua, lực lượng PCMT BĐBP đã phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình, kịp thời đề ra những giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả…

Xin cảm ơn Phó Cục trưởng!

6 tháng đầu năm 2022, Bộ đội Biên phòng chủ trì bắt giữ 281 vụ, thu giữ 395kg ma túy

6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị BĐBP đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 3.834 vụ/8.202 đối tượng vi phạm pháp luật. Về tội phạm ma túy, các đơn vị bắt giữ 473 vụ/655 đối tượng đối tượng; thu giữ 634,47kg ma túy các loại (gồm 465,5 bánh và 2,849kg hêrôin; 259,52kg và 1.404.563 viên MTTH, 8,24 kg thuốc phiện, 45kg cần sa); 14 súng các loại, 51 viên đạn, 2 quả lựu đạn và nhiều tang vật khác; phá nhổ 18.056 cây thuốc phiện.

Riêng BĐBP chủ trì 281 vụ/339 đối tượng (giảm 44 vụ, 95 đối tượng); thu giữ 395,1 kg ma túy các loại (giảm 295,5 kg), gồm 317 bánh và 2,215 kg hêrôin; 571.060 viên và 166,91kg MTTH; 7,1kg thuốc phiện, 45kg cần sa; 52kg quả thuốc phiện, 1 súng K54, 1 súng tự tạo, 5 viên đạn, 9 ô tô, 45 xe máy, 46 điện thoại di động và nhiều tang vật khác. Phá nhổ 12.962 cây thuốc phiện.

BĐBP đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 192 vụ/316 đối tượng (tăng 25 vụ, 19 đối tượng) thu 239,37kg ma túy các loại (tăng 22,62kg), 12 súng tự tạo, 46 viên đạn, 2 lựu đạn và một số tang vật khác; phá nhổ 5.094 cây thuốc phiện.

Đọc thêm