Đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới

(PLVN) -  Vừa qua, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra buổi Hội đàm định kỳ 6 tháng cuối năm giữa 4 Đồn Biên phòng Bản Lầu, Nậm Chẩy, Mường Khương, Pha Long BĐBP tỉnh Lào Cai, (Việt Nam) với Đoàn Đại biểu Trạm Hội ngộ, Hội đàm Hà Khẩu, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới trong thời gian qua.

Theo đó trong thời gian qua, lực lượng Bộ đội biên phòng hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình, tuần tra quản lý bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trật tự trị an trên vùng biên giới giữa hai nước.

Các sự kiện xảy ra trên biên giới, đều được Bộ đội biên phòng Hai bên phát hiện kịp thời, trao đổi với nhau xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp lan rộng trên biên giới. Kịp thời thông báo, trao đổi phối hợp sửa chữa rào bảo vệ mốc quốc giới. Tham mưu, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn chính quyền địa phương các cấp, tổ chức các cuộc hội đàm, gặp gỡ trao đổi, khảo sát, thỏa thuận, ký kết biên bản ghi nhớ về việc xây dựng các công trình kè bảo vệ sông, suối biên giới, bảo vệ mốc quốc giới và phối hợp quản lý giám sát việc thi công, công trình trên biên giới theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ về việc xây dựng các công trình kè bảo vệ sông, suối biên giới, bảo vệ mốc quốc giới và phối hợp quản lý giám sát việc thi công, công trình trên biên giới theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ về việc xây dựng các công trình kè bảo vệ sông, suối biên giới, bảo vệ mốc quốc giới và phối hợp quản lý giám sát việc thi công, công trình trên biên giới theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới.

Tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai hiệu quả sơ kết, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa 04 cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới; góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, gắn bó giúp đỡ nhau của nhân dân hai bên biên giới, trong lao động sản xuất và chung tay giữ gìn biên giới bình yên.

Hai bên cũng đã chủ động phối hợp đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới, cửa khẩu như: Tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, mua bán người, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép. (Điển hình trong thời gian qua 4 đồn Biên phòng Bản Lầu, Nậm Chẩy, Mường Khương, Pha Long đã nhanh chóng rà soát địa bàn kịp thời giải cứu 01 vụ/02 công dân Trung Quốc bị các đối tượng Việt Nam bắt giữ trái pháp luật đòi tiền chuộc theo thông báo đề nghị giải cứu từ phía bạn.)

Trong thời gian tiếp theo, hai bên tiếp tục tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra chung, tuần tra song phương thực thi pháp luật trên biên giới, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật qua biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới. Tiếp tục duy trì và củng cố các cơ chế hợp tác đã được ký kết như: Hội đàm, trao đổi thông tin, điện thoại đường dây nóng, xử lý các tình huống khẩn cấp trên biên giới.

Kết thúc buổi Hội đàm, hai bên đã cùng ký kết biên bản trước sự chứng kiến của các thành viên tham dự./.

Đọc thêm