Dạy trẻ về sức khoẻ sinh sản từ sớm - bảo vệ sức khoẻ của trẻ trong tương lai

(PLVN) - Cha mẹ chính là những người phù hợp nhất để dạy con cái về sức khỏe sinh sản. Nhờ có cha mẹ, trẻ sẽ có một nguồn thông tin đáng tin cậy, và có thể tự tránh xa những thông tin sai trái hoặc không được kiểm chứng trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet hay từ bạn bè xấu.
Giáo dục giới tính cho trẻ. Ảnh: Nguồn Internet

Dạy trẻ về sức khoẻ sinh sản từ sớm cũng chính là bảo vệ sức khoẻ của trẻ trong tương lai

Cha mẹ chính là những người phù hợp nhất để dạy con cái về sức khỏe sinh sản. Nhờ có cha mẹ, trẻ sẽ có một nguồn thông tin đáng tin cậy, và có thể tự tránh xa những thông tin sai trái hoặc không được kiểm chứng trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet hay bạn bè xấu.

Giáo dục giới tính là một quá trình liên tục, vậy nên cha mẹ hãy tự mình tiếp thu những vốn tri thức đúng đắn về vấn đề này và truyền đạt nó lại cho trẻ con dưới nhiều hình thức khác nhau để trẻ cảm thấy gần gũi, không quá xa lạ khi nhắc đến vấn đề sức khoẻ sinh sản.

Trẻ con thường có những tò mò nhất đinh về chuyện ấy từ khi khoảng 4 tuổi. Nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ em thường hay trò chuyện với cha mẹ về sức khỏe sinh sản khi trưởng thành sẽ ít có tình trạng kết hôn vì rủi ro của quan hệ tình dục hơn là những đứa trẻ không nói. Vì vậy, hãy bắt đầu trò chuyện và dạy trẻ về sức khỏe sinh sản

Hãy nói với trẻ theo ngôn ngữ của trẻ! Nhưng, tránh dùng những từ ngữ trẻ con để thay thế cho những cái tên bộ phận cơ thể nào đó. Và hãy dùng những từ chính xác, khoa học. Cũng không sao khi bản thân chính cha me cũng thấy hơi xấu hổ khi nói về chủ đề này, không phải bởi vì nó có gì đó không sạch sẽ hay cấm kị, mà là vì bạn không quen với việc thảo luận về vấn đề này. Những đứa trẻ được cha mẹ giảng giải với thái độ tích cực thường sẽ trưởng thành với nhận thức đúng đắn và lành mạnh hơn về tình dục cũng như các mối quan hệ.

Hãy cho trẻ thấy rằng, cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích những câu hỏi. Cha mẹ cũng có thể tận dụng những cơ hội để mở đầu cuộc trò chuyện.

Một đứa trẻ khi được cung cấp những kiến thức nhất định về vấn đề sức khoẻ sinh sản, tình dục có thể hiểu được bản thân nên hoặc k nên làm gì để bảo vệ sức khoẻ. Nếu những đứa trẻ được học về giới tính ngay từ khi còn nhỏ sẽ giảm thiểu được rất nhiều vấn nạn xã hội. Đặc biệt khi đến tuổi dậy thì, nếu k đc cung cấp đủ kiến thức, trẻ vị thành niên dễ bị dụ dỗ, lường gạt, mua chuộc, xâm hại và dễ bắt chước những thói hư tật xấu. Những nguy cơ hay gặp ở trẻ là: Quan hệ tình dục không an toàn. Có thể dẫn đến việc mang thai sớm ngoài ý muốn, dễ sảy thai, đẻ non, nhiễm độc thai, làm tăng nguy cơ tử vong của người mẹ; làm mẹ quá trẻ; trẻ sinh ra thiếu cân, suy dinh dưỡng, mắc bệnh hoặc thậm chí là tử vong; bỏ học giữa chừng, ảnh hưởng tới tương lai; dễ nảy sinh tâm lý chán nản; phải gánh chịu định kiến xã hội; gánh nặng về kinh tế khi nuôi con; phá thai có thể dẫn đến các tai biến như nhiễm trùng, thủng tử cung, vô sinh,...

Ngoài ra cũng có thể dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và thậm chí là HIV/AIDS, hoặc nghiêm trọng hơn là bị lôi kéo sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện gây tổn hại sức khoẻ trẻ.

Phần lớn các bậc phụ huynh thường băn khoăn không biết nói cái gì và nói như thế nào là đủ. Chẳng có những quy định cụ thể nào cả. Có thể bạn hiểu trẻ rất rõ nhưng trẻ hiểu bạn đến đâu và thật sự cần những gì?

Hãy cho con trẻ thấy thực tế một cách thẳng thắn, giúp chúng thúc đẩy những thay đổi về cả thể chất và tinh thần. Cha mẹ cũng có thể dùng sách có hình minh họa để hướng dẫn trẻ.

Nếu bạn đủ hiểu, chia sẻ với trẻ về vấn đề này thì đây không chỉ là sự kết nối vật lý mà còn là tâm lý, tình cảm, cảm xúc nữa. Đây chính là thời điểm thích hợp để truyền đạt đến trẻ những hiểu biết về tình dục cũng như sức khỏe sinh sản.

Giai đoạn dậy thì - vị thành niên là giai đoạn trung gian chuyển mình từ trẻ con sang người lớn ở trẻ. Cha mẹ cần hết sức lưu ý chăm sóc sức khỏe tâm sinh lý của trẻ ở giai đoạn này để con có bước đệm vững chắc cho giai đoạn trưởng thành.

Mỗi đứa trẻ là một người lớn trong tương lai. Việc đứa trẻ đó tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào quá trình được dạy dỗ. Mỗi cha mẹ khi ở trong giai đoạn xã hội hiện đại cần phải cung cấp thêm những kiến thức cho trẻ để bảo vệ chính bản thân, gia đình và xã hội.