Đề nghị EC xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp dự Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu được tổ chức từ ngày 25-26/10 tại Bruxelles, Bỉ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã gặp làm việc với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), cùng chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư châu Âu về các hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu Euro nhằm đóng góp cho các mục tiêu thực hiện Tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp làm việc với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp làm việc với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Tại cuộc gặp làm việc với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU), đánh giá cao các chiến lược, sáng kiến mới của EU về tăng cường hợp tác với khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng mong muốn EU và các nước thành viên tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng; các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để thúc đẩy thương mại – đầu tư giữa hai bên.

Phó Thủ tướng đề nghị EC xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam để đóng góp cho mục tiêu phục hồi, phát triển bền vững.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EC trong việc triển khai các chiến lược, sáng kiến hợp tác với khu vực, đánh giá cao Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự Diễn đàn, hoan nghênh hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu giữa hai bên, nhất là việc triển khai khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh Việt Nam là ví dụ tuyệt vời về hợp tác với EU, cảm ơn về những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các khuyến nghị của EC về IUU, hy vọng sẽ sớm giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

Trong triển khai Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Chủ tịch EC khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh với Việt Nam.

Hai bên nhất trí cho rằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư châu Âu sẽ tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để hai bên đẩy mạnh hợp tác cùng ứng phó hiệu quả với các vấn đề toàn cầu. Hai bên cũng cho rằng sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân, vốn tư nhân là rất quan trọng trong hiện thực hóa Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).