Đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt hòa đồng với xã hội sở tại

(PLVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 28/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang - Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang - Ảnh: VGP

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhất trí cho rằng, trên cơ sở thành quả đã đạt được trong thời gian qua, hai nước cần tiếp tục tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Hàn Quốc quan tâm, bằng pháp luật và chính sách, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, có cơ hội phát triển, hòa đồng với xã hội sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang khẳng định, Quốc hội Hàn Quốc thống nhất cao về chủ trương tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; sẽ tiếp tục quan tâm và có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 28/11, Thủ tướng đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Seoul với sự có mặt của khoảng 700 doanh nghiệp, nhà đầu tư 2 nước. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời điểm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao 27 năm trước, kim ngạch thương mại song phương mới chỉ vào khoảng 500 triệu USD nhưng đến năm 2019 đã đạt gần 70 tỷ USD.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam với gần 9.000 dự án đầu tư, có tổng vốn khoảng 65 tỷ USD. Theo Thủ tướng, đó thực sự là một kỳ tích mà trong suốt thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã kiên trì thúc đẩy. Không chỉ thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân cũng có bước phát triển mới. 

Nhân dịp này, Thủ tướng giới thiệu một số ngành, lĩnh vực tiềm năng mà Việt Nam thúc đẩy trong thời gian tới như công nghiệp, chế biến, công nghiệp phụ trợ, nhất là cơ khí; năng lượng, bao gồm điện khí và năng lượng tái tạo; tài chính; giáo dục, y tế tiên tiến, phấn đấu có một số trung tâm y tế tiên tiến Việt Nam - Hàn Quốc hàng đầu ASEAN đặt tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng đã chứng kiến hai bên trao các bản ghi nhớ hợp tác, giấy chứng nhận đầu tư với 33 dự án có tổng số vốn 19,5 tỷ USD. 

Đọc thêm