Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội vì giúp sức Thuận An

(PLVN) - Ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý nguyên chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Ảnh minh họa.

Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Thuận An (Cty Thuận An) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Họ gồm Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT Cty Thuận An), Trần Anh Quang (SN 1985, cựu TGĐ Cty Thuận An), Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội,)…

Theo KLĐT, Nguyễn Duy Hưng có mối quan hệ cá nhân thân thiết với ông Phạm Thái Hà. Từ tháng 12/2021, thông qua ông Hà, ông Hưng liên hệ gặp gỡ ông Dương Văn Thái, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Từ đó ông Hưng biết và có quan hệ với nhiều cá nhân là lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, trong đó có ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang).

Bị can Phạm Thái Hà. Ảnh: BCA.

Lợi dụng quan hệ cá nhân, Hưng đã nhờ ông Phạm Thái Hà tác động đến ông Thái tạo điều kiện cho Cty Thuận An được trúng thầu, thi công Dự án Cầu Đồng Việt. Đồng thời từ tháng 12/2021- 3/2022, Hưng đã nhiều lần gặp gỡ ông Thái để xin chủ trương cho Cty Thuận An được tham gia thi công dự án và được ông Thái đồng ý.

Từ đó, vào tháng 3/2022, ông Thái đã tác động ông Nguyễn Văn Thạo, khi đó là GĐ Ban QLDA Bắc Giang tạo điều kiện cho Cty Thuận An được tham gia thi công Dự án Cầu Đồng Việt.

Kết luận xác định, trước khi ký phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7, ông Lê Ô Pích biết rõ việc ông Thái tác động, tạo điều kiện cho Cty Thuận An. Do đó, sau khi nghe ông Thạo báo cáo, ông Pích đã đồng ý và chỉ đạo ông Thạo đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Cty Thuận An trúng thầu thi công gói thầu này.

Việc giới thiệu, tác động đến Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và tác động Ban QLDA Bắc Giang cho Cty Thuận An được trúng thầu thi công Gói thầu số 07, Dự án Cầu Đồng Việt trước khi thực hiện đấu thầu, chấm thầu của Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái, Lê Ô Pích là trái quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu.

Từ sự tác động của Dương Văn Thái và Lê Ô Pích, trong quá trình đấu thầu, các cá nhân tại Ban QLDA Bắc Giang và Cty Thuận An, đơn vị tư vấn thiết kế (Cty A-ETC) đã thông đồng, móc ngoặc, tiết lộ, cung cấp thông tin dự thảo thiết kế, dự toán gói thầu, dự thảo HSMT (trước khi được phê duyệt). Từ đó, Cty Thuận An nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và được C ty A-ETC tiếp thu, điều chỉnh Hồ sơ thiết kế, dự toán và Ban QLDA Bắc Giang đồng ý phê duyệt; được Ban QLDA Bắc Giang đồng ý chỉnh sửa, bổ sung tiêu chí kinh nghiệm để phù hợp với năng lực của Cty Thuận An…

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Thạo và Nguyễn Duy Hưng đã thỏa thuận thực hiện ăn chia tiền “cơ chế” trái quy định pháp luật.

Theo đó, Hưng chỉ đạo cấp dưới đưa Nguyễn Văn Thạo 11 tỷ đồng, đưa Đàm Văn Cường hơn 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Hưng trực tiếp đưa ông Thái 900 triệu đồng, đưa ông Pích 1 tỷ đồng, đưa Phạm Thái Hà 750 triệu đồng.

CQĐT xác định việc Hà giới thiệu, tác động và được Thái đồng ý là nguyên nhân dẫn đến việc Nguyễn Văn Thạo và các cá nhân tại Ban QLDA Bắc Giang, đơn vị tư vấn thiết kế và Cty Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp Thuận An trúng thầu Gói thầu số 07, Dự án Cầu Đồng Việt. Qua đó, Phạm Thái Hà được Nguyễn Duy Hưng nhiều lần đưa tổng cộng 750 triệu đồng.

Hành vi của Phạm Thái Hà là lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với Dương Văn Thái giúp Cty Thuận An trúng Gói thầu số 07, Dự án Cầu Đồng Việt, trái quy định tại Luật đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng./.

Đọc thêm