Đề nghị truy tố hai "sếp" kiểm lâm "vòi" tiền doanh nghiệp

(PLO) -Cơ quan điều tra Bộ Công an mới kết thúc điều tra vụ án "làm tiền" doanh nghiệp tại kiểm lâm Thanh Hóa. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố hai bị can gồm Lê Đức Hải (36 tuổi, nguyên Trạm trưởng, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCC rừng số 1) và Lê Văn Hải (41 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1) về tội nhận hối lộ. 
Đề nghị truy tố hai "sếp" kiểm lâm "vòi" tiền doanh nghiệp
Cơ quan điều tra xác định hai bị can trên đã vòi vĩnh, đòi hối lộ 100 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 1/8/2014, Tổ công tác của Đội kiểm lâm cơ động số 1 do Lê Đức Hải làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn gần cầu sông Lý (thuộc địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) phát hiện một ô tô chở đầy gỗ cẩm lai từ phía Nam ra. 
Qua kiểm tra tổ kiểm lâm phát hiện, ngoài 22 m3 gỗ cẩm lai có đầy đủ hóa đơn chứng từ, trên xe còn có 20 tấm gỗ xẻ giáng hương (nhóm 1), tổng khối lượng hơn 1,5m3 không có hồ sơ được phép vận chuyển nên yêu cầu đưa xe về trụ sở giải quyết.
Tại đây, sau khi làm việc, Lê Đức Hải đòi chủ hàng phải đưa 100 triệu đồng để được bỏ qua lỗi vi phạm. Viên kiểm lâm khi nhận tiền bị lực lượng cảnh sát hình sự cải trang ập vào bắt quả tang. Lê Đức Hải hoảng sợ vội bỏ chạy lên tầng hai, giấu tiền vào bồn cây cảnh. Hành vi này bị phát hiện, hai gói tiền được thu giữ. 
Sau khi bắt quả tang cán bộ kiểm lâm nhận tiền của doanh nghiệp, Cơ quan điều tra, Bộ Công an xác định trong số tiền 100 triệu đồng có 40 triệu đồng là tiền phạt và 60 triệu đồng là tiền "bồi dưỡng" theo gợi ý của cán bộ kiểm lâm.

Tiếp đó, ngày 5/8/2014, C48 – Bộ Công an đã có giấy triệu tập 8 cán bộ kiểm lâm thuộc Đội kiểm lâm cơ động số 1 Thanh Hóa vì có liên quan vụ việc cán bộ kiểm lâm tại đây có hành vi nhận hối lộ 100 triệu đồng. Những cán bộ kiểm lâm bị triệu tập, gồm các ông: Lê Văn Hải (Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động số 1), Lê Nguyên Chất (thanh tra pháp chế Đội Kiểm lâm cơ động số 1) và các kiểm lâm viên: Lê Chí Thanh, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Bá Phúc, Đỗ Đình Chung và Nguyễn Thế Vinh. Qua quá trình điều tra 8 cán bộ trên thuộc Đội Kiểm lâm cơ động số 1 Thanh Hóa do lỗi gián tiếp nên chỉ bị kiến nghị xử lý hành chính.

Đọc thêm