Đề nghị tử hình đối tượng sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ

(PLO) -Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 45, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa kết thúc điều tra vụ án giết vợ chồng chủ hiệu cầm đồ xảy ra ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa hôm 1/6. Kẻ giết người Nguyễn Văn Hải bị đề nghị truy tố mức án tử hình. 
Hung thủ Nguyễn Văn Hải (đối tượng bị còng tay ở giữa)
Hung thủ Nguyễn Văn Hải (đối tượng bị còng tay ở giữa)

Theo đó, sát thủ Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) bị đề nghị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản; đối mặt khung hình cao nhất tới án tử hình. Các bị can Nguyễn Xuân Hà (20 tuổi, em cùng mẹ khác cha với Hải), Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, vợ Hải) và Nguyễn Tài Hoàng (23 tuổi, em con cậu) được xác định có hành vi giúp sức cho Hải bỏ trốn nên cấu thành tội danh Che giấu tội phạm.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 1/6, người dân đội 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) phát hiện vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1966) và vợ là Lê Thị Loan (SN 1967) chết tại nhà trong tình trạng trên người có nhiều vết chém. Được biết, nạn nhân làm nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
Từ kết quả khám nghiệm hiện trường của vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.
Đến 15 giờ ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản này là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1984), trú tại thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Đây là đối tượng lao động tự do, chuyên bài bạc. Chưa đầy 48h phá án, công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Hải khi đang trong quá trình bỏ trốn./.

Đọc thêm