Đề phòng thời tiết cực đoan tiếp diễn ở miền Bắc, Hà Nội hôm nay rét 15 độ C

Bắc Bộ hôm nay được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, từ chiều nay mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Sáng sớm nay, 4/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, từ chiều nay mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay, 4/3:

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; cao nhất 19-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to ; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 19-22 độ; vùng núi 16-19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ; phía Bắc từ trưa và chiều gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ C; cao nhất : 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Đọc thêm