Để xảy ra phá rừng thêm 1 chủ tịch xã ở Lâm Đồng bị tạm đình chỉ công tác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để xảy ra phá rừng và khai thác lâm sản trái phép, chủ tịch UBND xã Mê Linh (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị tạm đình chỉ công tác.
Rừng thông ở tiểu khu 264 bị cưa hạ.
Rừng thông ở tiểu khu 264 bị cưa hạ.

Ngày 22/7, UBND huyện Lâm Hà cho biết, đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mê Linh 15 ngày.

Lý do ông Hải bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước của người đứng đầu địa phương do để xảy ra 3 vụ phá rừng và 1 vụ khai thác lâm sản trái phép tại các tiểu khu 263A, 264 với tổng diện tích thiệt hại 2.955m2 trên địa bàn xã Mê Linh.

Trong quá trình tạm đình chỉ công tác, ông Hải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề liên quan trong công tác Quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 14/7, Công an huyện Lâm Hà nhận được thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà về việc, tại lô 14, lô 16, khoảnh 4, tiểu khu 264 thuộc địa giới hành chính thôn 9, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà có rất nhiều cây thông 3 lá vừa bị cưa hạ.

Tiếp cận hiện trường, cơ quan Công an xác định, vụ việc mới xảy ra, có 143 cây thông 3 lá có tuổi đời hàng chục năm vừa bị cưa hạ, nằm ngổn ngang. Khám nghiệm hiện trường xác định, đây là rừng sản xuất là rừng trồng từ năm 1997, tổng diện tích rừng bị tác động là 1.372 m2, khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 16.879 m3.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra truy tìm, đến sáng 15/7, Công an huyện Lâm Hà đã có đủ cơ sở khẳng định, vụ việc do Trương Văn Thương (1987, trú tại TDP Đông Anh 3, thị trấn Nam Ban) và Nguyễn Văn Tiến (1993, trú tại thôn 9, xã Mê Linh, cùng ở huyện Lâm Hà) thực hiện.

Liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu tại địa phương để xảy ra phá rừng, ngày 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Lộc Phú và Chủ tịch UBND xã Lộc Ngãi.

Đọc thêm