Đề xuất chữa cháy Nhà thờ Đức Bà của Tổng thống Trump bị chỉ trích là 'xúi dại'

(PLVN) - Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thủ đô Paris chìm trong lửa, nước Pháp đau đớn và tuyệt vọng khi nhìn “trái tim” bị phá hủy. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ngay lập tức bày tỏ sự đồng cảm và đề xuất cách dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đề xuất của ông song không nhận lại bị cho rằng đang “xúi dại” người Pháp.
Đề xuất chữa cháy Nhà thờ Đức Bà của Tổng thống Trump bị chỉ trích là 'xúi dại'

Ông Donald Trump viết trên Twitter: “Thật khủng khiếp khi chứng kiến đám cháy dữ dội tại Nhà thờ Đức Bà ở Paris. Có lẽ các máy bay thả nước chữa cháy mới có thể được dùng để dập lửa. Cần phải hành động thật nhanh!”.

Tuy nhiên, ngay sau lời gợi ý ông Trump gặp phải rất nhiều lời chỉ trích dữ dội, rằng ông Trump “không hề có kinh nghiệm làm lính cứu hỏa” mà vẫn đưa ra lời khuyên. Và không lâu sau khi lãnh đạo Nhà Trắng kết thúc các phát biểu của mình, giới chức Pháp đã lên tiếng phản đối kịch liệt.

Cục Dân phòng nước Pháp đã nhanh chóng đưa ra 3 thông điệp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, nói rằng đề xuất của Tổng thống Mỹ là “bất khả thi”. 

Cháy lớn Nhà thờ Đức Bà ở Paris.
Cháy lớn Nhà thờ Đức Bà ở Paris.  

“Trọng lượng nước và việc dùng khối nước chữa cháy ở khoảng cách gần như vậy có thể khiến cấu trúc của Nhà thờ Đức Bà suy yếu, và thậm chí còn gây ra thiệt hại cho cả cụm công trình ở khu vực lân cận”, trích từ thông điệp của Cục Dân phòng nước Pháp. “Hàng trăm lính cứu hỏa thuộc Sở Cứu hỏa Paris đang làm tất cả mọi thứ để có thể kiểm soát đám cháy khủng khiếp tại Nhà thờ Đức Bà. Mọi phương tiện đều được sử dụng, ngoại trừ các máy bay ném bom nước”.

Trước đó, trong một cuộc họp bàn về vấn đề thuế và kinh tế tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Ông Trump cũng đã có phát biểu khiến nhiều người sốc: “Nhà thờ Đức Bà Paris vĩ đại hơn hầu hết các bảo tàng trên thế giới. Tình hình vụ cháy ở đó rất tệ, có khả năng nó sẽ hóa thành tro tàn”. Bình luận này của ông cũng nhận lại không ít sự bất bình và chỉ trích từ phía cư dân mạng. 

Đọc thêm