Đề xuất đáng chú ý của Tổng thống Kazakhstan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Kazakhstan Kassym -J omart Tokayev đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp của đất nước.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

"Tôi tin rằng những thay đổi trong hiến pháp được đưa ra thông qua một cuộc bỏ phiếu phổ thông sẽ làm cho ý chí của người dân trở nên rõ ràng”, ông Tokayev nói.

Theo Tổng thống Kazakhstan, "một cuộc trưng cầu ý dân sẽ cho phép tất cả công dân tham gia trực tiếp vào việc quyết định tương lai của đất nước và cũng sẽ củng cố một chính sách nhằm dân chủ hóa hoàn toàn đất nước và xây dựng một Kazakhstan mới”.

Tổng thống Kazakhstan nhấn mạnh, một cuộc trưng cầu ý dân là một thể chế dân chủ quan trọng. Lần gần đây nhất Kazakhstan tổ chức trưng cầu ý dân là vào năm 1995, năm Hến pháp hiện tại của nước này được thông qua.

"Tôi đã khởi xướng các sửa đổi hiến pháp mà về cơ bản sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống chính trị của đất nước. Chúng ta sẽ chuyển sang một mô hình chính phủ mới, một mô hình tương tác mới giữa chính phủ và xã hội", Tổng thống Kazakhstan giải thích và cho biết thêm rằng một nhóm công tác đã chuẩn bị các sửa đổi đến 33 điều của Hiến pháp nước này.

Một dự luật về việc đưa ra các sửa đổi trong Hiến pháp Kazakhstan đã được đệ trình lên Hội đồng Hiến pháp Kazakhstan.

Dự kiến, Hội đồng sẽ sớm công bố quyết định của mình liên quan đến dự luật. Các sửa đổi bao gồm hạn chế quyền lực của tổng thống, tăng cường vai trò của quốc hội và các cơ quan lập pháp địa phương, đồng thời tái lập lại Tòa án Hiến pháp.

Đọc thêm