Đề xuất giám sát các Tập đoàn, Tổng công ty

Nhằm đánh giá hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư, Văn phòng Quốc hội đề nghị đưa hai dự án này vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2014.

Nhằm đánh giá hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư, Văn phòng Quốc hội đề nghị đưa hai dự án này vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2014.

Hôm qua (9/4), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2014.

Giám sát đầu tư hệ thống sân bay, cảng biển

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực hiện của các cơ quan của Quốc hội trong năm 2014, đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp; Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại phiên họp; Hội đồng dân tộc giám sát 2-3 chuyên đề, các Ủy ban giám sát 1-2 chuyên đề, báo cáo kết quả với Ủy ban thường vụ Quốc hội và gửi báo cáo đến đại biểu Quốc hội.

v
Phiên họp thứ 8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Về chương trình giám sát của Quốc hội, tại kỳ họp thứ 7 (diễn ra tháng 5/2014), Văn phòng Quốc hội đề nghị lựa chọn một trong hai chuyên đề:  Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống sân bay, cảng biển tại các địa phương;Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng các công trình thuỷ điện. Còn tại kỳ họp thứ 8, có thể lựa chọn giám sát hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của 02 dự án Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư hoặc việc thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Riêng với việc giám sát của UBTVQH, theo đề xuất, tại phiên họp tháng 8/2014 có thể giám sát một trong hai nội dung: việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không thực hiện đúng kế hoạch được phê duyệt hoặc việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Còn tại phiên họp tháng 9/2014, giám sát một trong hai nội dung: việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, giai đoạn 2006-2013.

Phải xem các tập đoàn tái cơ cấu thế nào

Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện thì hiện nay một trong những vấn đề người dân rất quan tâm là việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu các tập đoàn, TCty và các ngân hàng thương mại. Do vậy, ông đề nghị đưa nội dung này vào Chương trình giám sát của Quốc hội năm tới.

“Chúng ta chưa bao giờ có giám sát tối cao về giảm nghèo, trong khi đây là mục tiêu rất lớn của Đảng và Nhà nước”, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai lên tiếng.

 Bà Trương Thị Mai gợi ý: “Có thể giám sát về chính sách giảm nghèo cùng với việc đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn” và có thể tăng thêm một chuyên đề về dự án Tân Rai, Nhân Cơ hay chuyên đề về giáo dục mầm non là những vấn đề mà dư luận rất quan tâm.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’Sor Phước đề nghị nên quan tâm đến việc đối phó với biến đổi khí hậu, do đây là vấn đề mà quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng. Ngoài ra, theo ông, giám sát việc thực hiện giữ 3,8 triệu ha lúa cũng rất cần được UBTVQH giám sát vì hiện nhiều địa phương đang “phá vỡ” khung này.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị giám sát đối với việc thực hiện thí điểm bỏ HĐND cấp quận, huyện, phường, việc quy hoạch phát triển năng lượng  gắn với mục tiêu phát triển bền vững…

Cũng trong ngày hôm qua, UBTVQH đã cho ý kiến về việc đàm phán, ký kết Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào; nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo bổ sung về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012./.

Thu Hằng

Đọc thêm