Đến hẹn lại lên, Văn Miếu Quốc Tử Giám chào đón hàng ngàn sĩ tử trước kỳ thi THPT quốc gia 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Còn 8 ngày nữa sẽ đến kỳ thi THPT Quốc gia 2022, rất nhiều sĩ tự đã tập trung tạp Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu mong một mùa thi may mắn.

Đến hẹn lại lên

Mầy ngày gần đây, Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn đông đúc các sĩ tử đến để cầu may cho kì thi THPT Quốc Gia sắp tới. Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 29/6/2022 (tức mùng 1/6 âm lịch), từ khoảng 9h sáng, hàng dài học sinh và phụ huynh đã xếp hàng chật kín cổng vào Văn Miếu. Mọi người đều mong muốn mau chóng mua được vé để sớm qua cổng vào ban thờ Khổng tử làm lễ.

Đoàn học sinh đông đúc tập trung để mua vé vào cửa.

Đoàn học sinh đông đúc tập trung để mua vé vào cửa.

Rất nhiều phụ huynh dắt theo con cái của mình, các bạn học sinh và bố mẹ chuẩn bị những bài văn khấn, hương hoặc bánh kẹo làm đồ cúng với niềm tin sẽ có một kì thi thuận lợi. Các điểm hóa vàng cũng có rất nhiều học sinh và phụ huynh tụ tập để đốt vàng mã.

Đến Văn Miếu, không khó khi thấy một nhóm học sinh tụ tập với nhau. Các bạn thầm thì khuyên nhau cách khấn: "Đầu tiên, phải đọc tên của mình, sau đó đến số báo danh, số phòng thi, như vậy mới hiệu nghiệm". Các phụ huynh liên tục nhắc nhở con cái: "Con cầm tờ giấy này, đọc tên, ngày sinh tháng đẻ, nguyện vọng trường mong muốn. Còn mẹ cầm tờ giấy này sẽ đọc những phần này…".

Không chỉ các nhóm nhỏ hoặc các cá nhân, có nhiều trường THPT còn tổ chức làm lễ dâng hương tại Văn Miếu cho học sinh toàn khối 12 dự thi trong năm nay. Các ban thờ chật kín người, nhan khói nghi ngút, phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo "lầm rầm" khấn vái.

Ở bia chữ "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", "Thành Đức" và "Đạt Tài" chật kín các bạn học sinh dùng tay sờ chữ, viết những lời nguyện cầu lên tấm bảng nhung màu đỏ. Đó có thể là nguyện vọng các trường mà các bạn muốn đỗ hoặc số điểm mà các bạn muốn đạt được.

Các học sinh một trường THPT tổ chức dâng hương, đọc văn khấn cầu cho một mùa thi như ý đến với học sinh toàn khối 12

Các học sinh một trường THPT tổ chức dâng hương, đọc văn khấn cầu cho một mùa thi như ý đến với học sinh toàn khối 12

Ở điểm viết thư pháp, học sinh tập trung rất đông để xin chữ, mong muốn sẽ được "Đỗ đạt", "Thành công", "Nhẫn", "Đăng khoa",... Theo phong tục "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", đến Văn Miếu, không chỉ những sĩ tử, mà ngay cả người lớn cũng xin chữ.

Thư pháp vốn được coi là nghệ thuật tạo hình chữ viết, thông qua đó sẽ thể hiện những suy nghĩ, nội tâm của con người viết hoặc người được cho chữ rèn luyện sự cẩn trọng, tỉ mỉ, đạt được thành công và may mắn trong cuộc sống.

Hi vọng vào một kì thi “thuận buồm xuôi gió”

Hai học sinh đến từ Thái Bình, Tiến Anh và Thế Anh, chia sẻ đến Văn Miếu dâng hương cùng gia đình, xin chữ cầu một kì thi thành công trước kì thi THPT Quốc Gia.

Thế Anh chia sẻ: "Năm nay thi, bọn mình cũng hơi lo lắng, mình cùng bố mẹ và các bạn đến đây dâng hương, hi vọng năm nay có thể đỗ vào trường như mong muốn". Thế Anh dự định thi vào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội ngành Kĩ Thuật.

Học sinh xin chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Học sinh xin chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Còn Tiến Anh cho biết: "Mình dự định thi vào Đại học Xây dựng, tâm lý vốn dĩ cũng căng thẳng, nhưng bây giờ thoải mái hơn rồi!". Cả gia đình bạn đang dự định đi về nghỉ ngơi, chuẩn bị chuyến đi dạo chơi Hà Nội vào buổi chiều trước khi quay trở lại Thái Bình.

Lan Phương, học sinh trường THPT Quang Trung, tâm sự: " Hôm nay mình và bạn bè đến đây cầu may, là đi tự túc, nên không dâng hương, hay đọc văn cầu khấn. Từ hôm trước, trường của mình cũng đã tổ chức cho toàn bộ học sinh khối 12 rồi!". Lan Phương cùng nhóm bạn không chia sẻ về dự định thi của mình. Các bạn đều nhất trí rằng: “Nói trước bước không qua!”. Cho nên, các bạn quyết định giữ kín tâm nguyện của bản thân.

Một nhóm học sinh khác đến từ THPT Lê Quý Đôn tâm sự: “Chúng mình dự định thi vào các trường top 2 như Thương Mại, cũng hơi lo lắng, nên đến đây cầu may”. Khi được hỏi về vấn đề ôn thi, ba bạn trẻ hài hước nói: “Chúng mình ôn cả năm, nên giờ đã kiệt sức rồi. Đi Văn Miếu để an định tinh thần đây!".

Các bạn học sinh chụp ảnh ngồi thiền cùng một người nước ngoài tại Văn Miếu.

Các bạn học sinh chụp ảnh ngồi thiền cùng một người nước ngoài tại Văn Miếu.

Các bạn thường được bố mẹ, thầy cô giáo hoặc các anh chị khóa trước hướng dẫn đến Văn Miếu - trường đại học đầu tiên ở Việt Nam dâng hương, ổn định tâm lý, mong cầu một mùa thi thuận lợi, được “đăng tên bảng vàng” như ông cha ta xưa kia.

Kì thi THPT Quốc Gia 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7/7/2022, các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Ngữ Văn vào buổi sáng, buổi chiều, học sinh sẽ làm bài thi môn Toán. Ngày 8/8/2022 là ngày thi cuối cùng với bài thi tổ hợp KHTN, KHXH vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều. Kì thi năm nay được đánh giá tương đối vất vả đối với các thí sinh, sau 2 năm học online do dịch COVID-19.

Đọc thêm