Đi lấy rau lợn, bé gái 14 tuổi bị thiếu niên 13 tuổi cưỡng hiếp, cứa cổ

(PLO) -Thấy cô bé đi hái rau một mình, Nhượng giở trò đồi bại và cứa cổ nạn nhân vì sợ chuyện bại lộ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết, ngày 27/10, trên địa bàn xã Mường Kim (huyện Than Uyên) xảy ra một vụ việc hiếp dâm, giết người nghiêm trọng. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 27/10, đối tượng Hà Văn Nhượng (SN 2005, trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên) đi bẫy chim. Trên đường về thì bắt gặp cháu Lò Thị T. (SN 2004, cùng trú tại địa chỉ trên) đang đi lấy rau lợn một mình.

Nảy sinh ý đồ đen tối, Nhượng tiến lại khống chế cháu T. rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sợ mọi chuyện bại lộ, nam thiếu niên đã dùng con dao mang theo cứa vào cổ cháu T. rồi bình thản đi về nhà.

Đến khoảng 18h cùng ngày, thấy trời tối mà con gái về nên gia đình cháu T. đi tìm. Đến cánh đồng của bản Nà Then, mọi người phát hiện cháu T. đang nằm thoi thóp bên vũng máu, cổ có 2 vết cứa sâu.

Mọi người nhanh chóng đưa cháu T. lên trung tâm Y tế huyện Than Uyên cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Công an huyện Than Uyên khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Xác định, đây là một vụ án hiếp dâm, giết người nghiêm trọng, Công an huyện Than Uyên đã báo cáo sự việc lên phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu để tiến hành phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 0h ngày 28/10, Công an huyện Than Uyên bắt giữ đối tượng Hà Văn Nhượng - Nghi phạm đã hiếp dâm và ra tay sát hại cháu T. bất thành.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm