Di lý 5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về Thanh Hóa

(PLO) - Sau hơn 1 tháng truy tìm các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ và di lí 5 đối tượng về để xử lý trước pháp luật. 
Di lý 5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về Thanh Hóa
Ngày 7/7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52 – Công an Thanh Hóa) di lý 4/5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm từ các tỉnh phía Nam về đến Thanh Hóa. 
Sau 1 tháng lặn lội, nằm rừng, lội suối tại các tỉnh phía Nam, các mũi trinh sát của Phòng PC52 - Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị bạn bắt 4/5 đối tượng có lệnh truy nã bặt biệt nguy hiểm đưa về Thanh Hóa. 
Di lí 4/5 đối tượng về Thanh Hóa để xử lý trước pháp luật
 Di lí 4/5 đối tượng về Thanh Hóa để xử lý trước pháp luật
Các đối tượng bị truy nã gồm: Nguyễn Văn Nam, (SN 1995); Trịnh Xuân Cường, (SN 1968); Trịnh Văn Nghị, (SN 1971) đều tại huyện Yên Định và đều phạm tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Dũng, (SN 1988, trú tại huyện Vĩnh Lộc) phạm tội Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản của người khác; Nguyễn Công Thạch (SN 1980, trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng PC52 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Công Thạch cho Công an Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và di lý 4 đối tượng còn lại về trại tạm giam Công an tỉnh phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đọc thêm