“Tóm” gọn đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại Lào

(PLO) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an Nghệ An cho biết, họ vừa bắt được 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn tại Lào tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Bên cạnh đó họ còn vận động thành công một đối tượng bị truy nã  ra đầu thú. 
Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với nước bạn Lào tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh minh họa.
Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với nước bạn Lào tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh minh họa.
Sa lưới
Năm 2013, do mẹ của Nguyễn Đình Công có mâu thuẫn với vợ của anh Bùi Viết Ái (SN 1977, trú tại xã Hưng Chính, TP. Vinh, Nghệ An) nên  Công cùng một số người nhà mang theo hung khí đến nhà anh Ái để giải quyết mâu thuẫn. 
Thấy nhóm đối tượng hung hăng đòi đánh mẹ mình, anh Ái vào can ngăn thì bị Công dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích 50% vĩnh viễn. Sau khi gây án, Công bỏ trốn khỏi địa phương. 
Ngày 23/5/2013, Công bị truy nã toàn quốc với tội danh “Cố ý gây thương tích”. Phòng PC52 đã phối hợp với Công an TP. Vinh xác lập Chuyên án mang bí số 415L để truy bắt. Sau thời gian điều tra thông tin của đối tượng, xác định Công đang lẩn trốn tại Viêng Chăn (Lào), một tổ công tác Phòng PC52 đã “xuất ngoại” sang Lào để truy bắt. 
Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã cử trinh sát phối hợp với Công an Lào để nắm thông tin về đối tượng. 
Ngày 6/2/2015, Ban chuyên án nhận được thông tin Công chuẩn bị về Việt Nam, một tổ trinh sát được cử sang Lào để tìm hiểu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhận được thông tin Công xuất hiện tại Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng trinh sát đã bất ngờ khống chế bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của Công và những người đang trên đường trở về nước cùng Công. 
Mở rộng vụ án, ngày 13/2 tổ công tác Phòng PC 52 đã tiến hành bắt giữ đối tượng Vi Văn Bún (SN 1984, trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An). 
Năm 2013, Bún móc ngoặc với một số đối tượng vào các bản làng, lợi dụng bà con dân tộc thiểu số thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin để lừa đưa phụ nữ xuống thành phố làm việc, lương cao. Nhưng sau đó, Bún cùng các đồng phạm đưa họ sang Trung Quốc bán vào nhà chứa hoặc bán cho đàn ông mua về làm vợ. 
Trong đó, đầu năm 2013, Bún bán chị Kh.T.M (trú tại huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc lấy 60 triệu đồng. 
Đối tượng Công.
Đối tượng Công. 
Các nạn nhân bị lừa bán sau đó đã tìm cách điện về nhà kêu cứu và về nước tố cáo. Khi công an vào cuộc điều tra thì Bún bỏ trốn sang Lào. 
Ngày 17/13/2013, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bún về tội mua bán phụ nữ. Sau gần hai năm truy tìm, Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được Bún tại Lào. 
Vận động đối tượng truy nã đầu thú, hưởng khoan hồng
Cũng trong thời gian này, Phòng PC52 Công an Nghệ An đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1988, trú tại xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị truy nã về tội “Vi phạm an ninh quốc gia”. 
Trước đó, năm 2010 Nguyễn Văn Công cùng đồng bọn tham gia vụ cắt trộm dây cáp quang thông tin tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và bị công an phát hiện. Tuy nhiên, Công đã nhanh chân bỏ trốn sang tỉnh Xa Van Na Khẹt (Lào). Ngày 22/11/2010, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Công về tội danh “Vi phạm an ninh quốc gia”.
Nhiều lần Phòng PC52 gửi thư cho gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, mặt khác tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Ngày 19/2, Phòng PC52 nhận được thông tin nhiều đối tượng truy nã bỏ trốn sang Lào bị lực lượng công an bắt giữ, Nguyễn Văn Công có ý định quay về đầu thú nhưng sợ đi qua biên giới sẽ bị bắt vì giấy tờ hết hạn. 
Nắm bắt được tâm lý của đối tượng, Phòng PC52 đã phối hợp với Công an TP.Vinh, Phòng An ninh điều tra (PA92) lên kế hoạch một mặt động viên gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú, đồng thời cử tổ công tác kết hợp với Bộ đội Biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, Nậm Cắn tiến hành chốt chặn tại các cửa khẩu, chờ thời điểm Công có mặt sẽ tiếp nhận đối tượng. 
Thời điểm đó lại nhận được thông tin Công không đi qua 2 cửa khẩu trên mà sẽ đi qua Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình). Khoảng 15h ngày 13/2, Tổ công tác của Ban chuyên án đã lên đường vào Cửa khẩu Cha Lo áp giải đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú./.

Đọc thêm