Đi tắm sông, nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghỉ hè, nam sinh lớp 7 cùng bạn rủ nhau ra tắm ở sông Nhật Lệ, không may bị đuối nước tử vong.
Đến khoảng 17h ngày 20/8, lực lượng chức năng đưa em L. lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.
Đến khoảng 17h ngày 20/8, lực lượng chức năng đưa em L. lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ông Hà Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, khoảng 13h30 ngày 20/8, em Nguyễn Xuân L. (SN 2010, học sinh lớp 7 trường THCS Hàm Ninh), cùng một người bạn đi tắm tại sông Nhật Lệ thuộc địa phận thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh.

Trong lúc tắm, em L. không may bị trượt chân, đuối nước. Người bạn đi cùng ở trên bờ phát hiện sự việc đã chạy về báo tin cho gia đình cùng mọi người đến hiện trường để tìm kiếm.

Nhận tin báo, chính quyền cùng người dân địa phương đã huy động lực lượng đến địa điểm cháu L. gặp nạn để tìm kiếm. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa em L. lên bờ, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ông Hưng cho biết thêm, cháu L. là con bà Nguyễn Thị Tuyết H. (SN 1982). Bà H bị khuyết tật, liệt 1 chân, 1 tay. Hai mẹ con sống cùng ông bà ngoại 80 tuổi, gia đình thuộc diện khó khăn.

"Chính quyền xã Hàm Ninh đã thống nhất trích quỹ từ Hội Chữ thập đỏ để hỗ trợ gia đình cháu 2 triệu đồng và trích từ quỹ vì trẻ em 1 triệu đồng, đồng thời kêu gọi thêm các tổ chức từ thiện đến giúp đỡ gia đình cháu”, ông Hưng thông tin.

Đọc thêm