Bàn phương án đưa, đón cán bộ, người lao động ở Kon Tum về làm việc tại Quảng Ngãi sau sáp nhập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt được thuận lợi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng dự thảo phương án bố trí phương tiện đưa, đón và bố trí nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/5, tại Quảng Ngãi, Ban Thường vụ 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có nội dung bàn phương án đưa, đón và bố trí nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Kon Tum.

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo phương án sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ sau sáp nhập tỉnh, hiện nay, tỉnh Kon Tum có 1.101 cán bộ, trong đó 116 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Khảo sát cho thấy 104 cán bộ trong diện này có nhu cầu ở nhà công vụ, số còn lại đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà khi đến làm việc tại Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn chia sẻ những vấn đề còn bất cập, trăn trở của cán bộ, công, viên chức, người lao động tỉnh Kon Tum khi về làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập, đặc biệt trong đó có việc bố trí chỗ ở cho lãnh đạo cấp Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn chia sẻ những vấn đề còn bất cập, trăn trở của cán bộ, công, viên chức, người lao động tỉnh Kon Tum khi về làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập, đặc biệt trong đó có việc bố trí chỗ ở cho lãnh đạo cấp Sở.

Theo phương án đưa ra, cán bộ của tỉnh Kon Tum cũ khi đến làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 2 triệu đồng/người/tháng. Chính sách này được áp dụng trong 2 năm đầu, sau đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ căn cứ tình hình thực tế và các quy định liên quan để xem xét điều chỉnh phù hợp.

Phương án cũng đưa ra kế hoạch bố trí nơi ở cho các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy sẽ được bố trí lưu trú tại khách sạn Cẩm Thành hoặc nhà khách A3. Các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ được sắp xếp mỗi người một phòng tại nhà khách T50. Đối với các tỉnh ủy viên, địa điểm lưu trú dự kiến là ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi hoặc nhà khách T50. Cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo khác sẽ được bố trí chỗ ở tại Trung tâm hỗ trợ và giáo dục nghề nghiệp nông dân - phụ nữ tỉnh hoặc ký túc xá Trường Chính trị tỉnh..

Tuy nhiên, trước kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Kon Tum về vấn đề “an cư lạc nghiệp” và một số bất cập trước mắt, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: “Việc chăm lo đời sống, nơi ăn chốn ở của cán bộ công chức khi hợp nhất hai tỉnh là vấn đề hiện nay được tỉnh rất quan tâm. Ban Thường vụ Quảng Ngãi tiếp thu toàn bộ góp ý của Ban Thường vụ Kon Tum, trong đó sẽ tính toán thành lập cơ sở 2 ở TP Kon Tum hiện nay, bởi địa hình của chúng ta rất khó khăn trong đi lại”. Đồng thời, bà Vân cho biết, Ban Thường vụ 2 tỉnh sẽ tính toán kỹ việc cán bộ nào ở lại cơ sở 2 làm việc; đảm bảo thủ tục nhanh chóng, bộ máy gần nhân dân, sát nhân dân và liên thông giải quyết công việc bằng hạ tầng số.

Trước mắt, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát cơ sở vật chất hiện có để bố trí nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Kon Tum khi đến làm việc tại Quảng Ngãi. Theo đó, dự kiến sử dụng 4 khối nhà thuộc ký túc xá Trường Đại học Phạm Văn Đồng để làm nhà ở công vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các khối nhà này sẽ được sửa chữa, trang bị nội thất thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ tỉnh Kon Tum.

Đối với đi lại, các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sẽ sử dụng xe công vụ đưa, đón theo tiêu chuẩn chức danh được sử dụng xe công vụ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại, tỉnh sẽ thuê phương tiện để đưa đón theo lịch cố định hằng tuần.

Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: “Việc chăm lo đời sống, nơi ăn chốn ở của cán bộ công chức khi hợp nhất hai tỉnh là vấn đề hiện nay được tỉnh rất quan tâm

Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: “Việc chăm lo đời sống, nơi ăn chốn ở của cán bộ công chức khi hợp nhất hai tỉnh là vấn đề hiện nay được tỉnh rất quan tâm

Trong đó, xe xuất phát từ Kon Tum vào chiều Chủ nhật (lúc 14h và 16h), chuyến về từ Quảng Ngãi khởi hành vào chiều thứ Sáu (17h30) và sáng thứ Bảy (8h). Ngoài ra, từ thứ Hai đến thứ Sáu, tỉnh sẽ bố trí 4 chuyến xe hoạt động theo các khung giờ cố định để phục vụ nhu cầu đi lại đột xuất của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Về địa điểm đưa, đón, tại Kon Tum tập trung ở Bến xe Kon Tum, Trung tâm Hành chính tỉnh và một số địa điểm khác do tỉnh đề xuất. Tại tỉnh Quảng Ngãi, tập trung tại nơi bố trí nhà công vụ theo sắp xếp của UBND tỉnh và Trung tâm Quản lý điều hành xe buýt của Công ty TNHH Mai Linh Quảng Ngãi. Tuyến đường chính dự kiến là Quốc lộ 24. Trong trường hợp thời tiết xấu, ùn tắc hoặc sự cố bất khả kháng, các tuyến đường thay thế gồm đường Trường Sơn Đông, đường ĐT 623, Quốc lộ 24B.

Phương án đưa, đón được xây dựng nhằm bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập. Bởi, với địa hình đồi núi, điều kiện giao thông chưa thật sự thuận lợi, nếu không có phương tiện phù hợp, việc đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, việc tổ chức xe đưa, đón tập trung giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động trong việc di chuyển, hạn chế rủi ro tai nạn giao thông và tạo sự yên tâm trong công tác.

Phương án đang được lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC năm 2025 trình Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi (mới) có 96 ĐVHC cấp xã gồm 9 phường, 86 xã và 1 đặc khu. Bên cạnh đó, ngày 28.4.2025, HĐND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương hợp nhất tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi, tên gọi là tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi (mới) có diện tích tự nhiên hơn 14,8 nghìn km2, dân số 2,16 triệu người. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP.Quảng Ngãi hiện nay.

Đọc thêm