Dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ vượt cột mốc mới

(PLVN) - Mỹ ngày 8/11 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu cho đến vượt qua 10 triệu ca mắc bệnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, cột mốc nghiệt ngã tại Mỹ đến cùng ngày khi các ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 trên toàn cầu vượt quá 50 triệu.

Mỹ đã báo cáo khoảng 1 triệu trường hợp trong 10 ngày qua - là tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất kể từ khi nước này báo cáo trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ở bang Washington cách đây 293 ngày.

Trong đó, Mỹ ngày 7/11 đã báo cáo kỷ lục 131.420 trường hợp mắc Covid-19.

Theo một thống kê của Reuters, trong 7 ngày qua, Mỹ đã báo cáo hơn 100.000 trường hợp nhiễm bệnh trong 4 ngày.

Báo cáo mới nhất của Mỹ cho biết số ca mắc mới Covid-19 trung bình tại nước này trong 7 ngày qua là 105.600 trường hợp mỗi ngày, tăng ít nhất 29%, nhiều hơn mức trung bình của Ấn Độ và Pháp - hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Á và châu Âu - cộng lại.

Hơn 237.000 người Mỹ đã chết vì Covid-19 kể từ khi căn bệnh do virus corona chủng mới gây ra lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Theo phân tích của Reuters, tỷ lệ tử vong mới được báo cáo hàng ngày ở Mỹ chiếm 1 trong số 11 trường hợp tử vong được báo cáo trên toàn thế giới mỗi ngày.

Số người chết được báo cáo trên khắp nước Mỹ ngày 7/11 đã tăng hơn 1.000 người trong ngày thứ năm liên tiếp.

Trung Tây vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh tại Mỹ, với North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Iowa và Nebraska là 5 bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Illinois nổi lên như một tâm dịch mới ở Trung Tây. Trong 7 ngày qua, bang này đã báo cáo hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19, cao nhất cả nước. 

Bang này đã báo cáo hơn 12.454 trường hợp mới mắc bệnh mới trong ngày 7/11 - là con số cao nhất trong một ngày cho đến nay.

Texas - bang chiếm 10% tổng số ca nhiễm ở Mỹ - là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất và ngày 7/11 đã trở thành bang đầu tiên vượt qua một triệu ca mắc Covid-19 ở Mỹ.

New York, với hơn 33.000 người tử vong, vẫn là bang có số người chết cao nhất và chiếm khoảng 14% tổng số người chết của Mỹ.

Mỹ đã thực hiện khoảng 10,5 triệu xét nghiệm Covid-19 trong bảy ngày đầu tiên của tháng 11, trong đó, 6,22% các xét nghiệm cho kết quả dương tính, cao hơn so với mức 6,17% trong bảy ngày trước đó.