Dịch Covid-19 làm trầm trọng hơn những khó khăn với thanh niên

(PLVN) - Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, vẫn còn nhiều thách thức đang đặt ra hạn chế sự tham gia của thanh niên, nhất là thiếu sự quan tâm và đầu tư cho sự tham gia của thanh niên; trong khi 25% thanh niên bị ảnh hưởng bởi xung đột và bạo lực, 20% thanh niên không có việc làm, không có cơ hội học tập hay tiếp cận y tế. Các khó khăn này càng trầm trọng hơn trong bối cảnh Covid-19. 
Dịch Covid-19 làm trầm trọng hơn những khó khăn với thanh niên

Theo tin từ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ngày 27/4, Dominicana - Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4 – chủ trì phiên họp trực tuyến công khai của HĐBA về chủ đề Thanh niên, Hòa bình, An ninh. 

Tại phiên họp, Tổng Thư ký (TTK) LHQ António Guterres điểm lại tình hình triển khai chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh trong 5 năm qua, với nhiều kết quả tích cực về tăng cường sự tham gia và đóng góp của thanh niên nói chung và đặc biệt, vai trò dẫn dắt và tiên phong của thanh niên trong các lĩnh vực ngăn ngừa và giải quyết xung đột, xây dựng hòa bình cũng như ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 hiện nay. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đang đặt ra hạn chế sự tham gia của thanh niên, nhất là thiếu sự quan tâm và đầu tư cho sự tham gia của thanh niên; trong khi đó, 25% thanh niên bị ảnh hưởng bởi xung đột và bạo lực, 20% thanh niên không có việc làm, không có cơ hội học tập hay tiếp cận y tế, các khó khăn này càng trầm trọng hơn trong bối cảnh Covid-19. 

Trước thực trạng này, TTK nhấn mạnh cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho sự tham gia, các tổ chức và sáng kiến của thanh niên, kêu gọi đóng góp cho Quỹ Xây dựng Hòa bình, tập trung nâng cao năng lực cho thanh niên để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững. 

Chia sẻ các quan điểm và khuyến nghị của TTK về chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh, Đại diện của TTK về Thanh niên và hai Đại diện Thanh niên từ Nam Sudan và Yemen kêu gọi các quốc gia tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các tiến trình hòa bình cũng như các quá trình ra quyết định, tăng cường phối hợp giữa thanh niên, các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội triển khai hiệu quả chương trình này.

Các nước thành viên HĐBA đánh giá cao kết quả triển khai chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh; khẳng định thanh niên có vai trò, tiềm năng, sự sáng tạo và năng động để đóng góp vào hòa bình, an ninh và phát triển ở cả cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, nỗ lực và đề xuất để thúc đẩy chương trình này như đầu tư giáo dục, việc làm, đào tạo nghề, y tế, nâng cao vai trò và đóng góp của các nữ thanh niên, thể chế hóa sự tham gia của thanh niên trong các tiến trình hòa bình, gắn kết chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh với chương trình Phụ nữ, Hòa bình, An ninh và Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ - chia sẻ tầm quan trọng của chương trình Thanh niên, Hòa bình, An ninh; khẳng định Việt Nam ủng hộ triển khai hiệu quả chương trình này; nhấn mạnh mặc dù đạt được nhiều kết quả, song ở nhiều nơi, hạn chế về nhận thức, nguồn lực và hiệu quả của các chính sách thanh niên cản trở thanh niên phát huy khả năng và đóng góp của mình. 

Đại sứ đề nghị tăng cường nỗ lực nâng cao nhận thức chung về vai trò của thanh niên, đặc biệt là các nữ thanh niên, đầu tư xây dựng và triển khai chiến lược toàn diện về thanh niên với trọng tâm là giáo dục và phát huy văn hóa hòa bình để lan tỏa các giá trị hòa bình, ôn hòa và khoan dung, tạo nền tảng vững chắc cho thành công của các sáng kiến về ngăn ngừa và giải quyết xung đột và hòa giải dân tộc. 

Đại sứ kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về thanh niên, phát huy vai trò của các tổ chức khu vực, trong đó chia sẻ kinh nghiệm của ASEAN về thiết lập các cơ chế hợp tác về thanh niên, tổ chức đối thoại thường niên giữa Lãnh đạo các nước ASEAN với các đại diện thanh niên.