Điểm sàn bằng hoặc thấp hơn năm trước

Hơn 120 trường ĐH trên cả nước đã công bố điểm thi của thí sinh. “Bức tranh” điểm thi năm nay đã dần thành hình, đưa đến cảm nhận chung là mặt bằng điểm có thể giảm so với năm 2009…

Đến hôm qua - 30/7, hơn 120 trường ĐH trên cả nước đã công bố điểm thi của thí sinh. “Bức tranh” điểm thi năm nay đã dần thành hình, đưa đến cảm nhận chung là mặt bằng điểm có thể giảm so với năm 2009…

cc
Điểm sàn năm nay có nhiều khả năng thấp hơn năm ngoái

Hiếm thủ khoa đạt điểm tối đa
Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo sục và Đào tạo), chỉ tính riêng khối A năm 2009 đã có 189 thí sinh đạt tổng điểm 29-30.

Nhưng năm nay, ngay các thủ khoa của nhiều trường  thuộc "top đầu" cũng chỉ đạt tổng điểm 28-29.

Những ngày qua mới nổi lên duy nhất thủ khoa đạt điểm tuyệt đối (không tính điểm ưu tiên) trong kỳ thi năm nay là thí sinh Tăng Văn Bình, học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, dự thi khối A Trường đại học Ngoại thương.

Trong khi ở kỳ thi năm trước, chỉ riêng số thí sinh thi vào Trường đại học Ngoại thương đạt điểm tuyệt đối đã là 5 em. Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay có thủ khoa khối A là thí sinh Trần Tiến Đạt (ngành vật lý) được 28 điểm và thủ khoa khối B là Nguyễn Lệnh Dũng (ngành công nghệ sinh học) được 27,75 điểm.

Mùa thi này là màu thi thứ hai Trường đại học Bách khoa Hà Nội khối A không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Thủ khoa của trường đạt 29,5 điểm.

Theo Trưởng phòng Đào tạo Hoàng Minh Sơn, mặt bằng điểm thi thấp hơn năm 2009. Thống kê cho thấy trường có khoảng 2.400 thí sinh đạt tổng điểm ba môn từ 20 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên), còn chỉ tiêu tuyển mới của trường năm 2010 là 4.800 thí sinh.

Điểm chuẩn thấp hơn…
Với “bức tranh” điểm số hiện đã công bố, trường ĐH Y Hà Nội dự kiến điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm trước. Trường ĐH Ngoại thương cũng dự kiến điểm chuẩn tương đương năm trước vì cho dù ít điểm cao hơn năm ngoái nhưng mặt bằng chung thì không thay đổi.

Theo ông Đinh Văn Chỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, dự kiến điểm chuẩn vào trường này sẽ xấp xỉ năm 2009 và trường dành chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng hai ở một số ngành.

Còn ông Nguyễn Bách Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại, cho biết một số ngành năm nay có thể vẫn giữ nguyên điểm chuẩn cao như năm ngoái; những ngành có điểm chuẩn thấp trong năm 2009, sang năm nay dự kiến sẽ giảm khoảng 0,5 điểm.

Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, mức điểm chuẩn dự kiến của khóa K52 cũng được đưa ra. Theo Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Quang Dong, trường đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo mức điểm dự kiến này.

 Theo đó, năm nay điểm chuẩn khối A vào trường là 21, khối D là 20 (tiếng Anh hệ số 1), riêng 7 ngành lấy điểm khối A, D là 18. Bốn ngành dạy bằng tiếng Anh lấy điểm chuẩn 21-28,5 (tiếng Anh hệ số 2).

Tại Học viện Ngân hàng,  dự báo điểm vào trường năm nay thấp hơn năm 2009 từ 0,5-1 điểm mỗi khối. Riêng ĐH Xây dựng Hà Nội là một trong số không nhiều trường dự đoán rằng điểm vào trường sẽ cao hơn năm trước, ở mức 19 điểm (tăng 2 điểm so với năm ngoái.).

Ông Phạm Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng cho biết, nguyên nhân chính là vì năm nay thí sinh đăng ký thi vào trường đông hơn…

Trên cơ sở thống kê dữ liệu điểm và tổng chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng điểm sàn sẽ lên các phương án điểm và có quyết định cuối cùng về mức điểm sàn trước ngày 10/8 tới.

 N.A

Đọc thêm