Đoàn Hội Luật gia Việt Nam đến Saint Petersburg trong những tháng 5 lịch sử, đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hô Chí Minh và Tuần lễ Việt Nam tại Nga. Đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài của Bác đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh và dự Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Người.
Dịp này, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov đã có tiệc chiêu đãi các đoàn từ Việt Nam sang, trong đó có đoàn Hội Luật gia Việt Nam. Tại đây, chủ tịch Hội luật gia Việt Nam đã gặp gỡ và tặng quà lưu niệm cho Ngài Vyacheslav Gennadievich Kalganov, Phó chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Saint Petersburg.
![]() |
Thống đốc Alexander Beglov phát biểu chào mừng đoàn Việt Nam tại tiệc chiêu đãi. |
![]() |
Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam gặp gỡ và tặng quà lưu niệm cho Ngài Vyacheslav Gennadievich Kalganov. |
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cũng đã dành thời gian tiếp Đoàn Hội Luật gia Việt Nam. Đại sứ gợi ý một số vấn đề để làm mới quan hệ pháp luật giữa Hội Luật gia 2 nước, nhất là khi Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga hiện nay đã từng đảm trách các vị trí Thủ tướng Nga và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga.
![]() |
Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Đặng Minh Khôi. |
Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ tư pháp Nga Evgeny Zabarchuk và Chủ tịch Hội Luật gia Nga Stepashin Sergey Vadimovic cũng đã tiếp đoàn Việt Nam, hai bên sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn để cũng học hỏi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật cũng như các công tác, kỹ năng khác trong lĩnh vực pháp luật.
Cũng tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã đến chào xã giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez. Ông Nguyễn Khánh Ngọc đã chúc mừng quan hệ hợp tác đặc biệt về pháp luật và tư pháp giữa hai bên và mong Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba sẽ có dịp quay lại Việt Nam. Bộ trưởng Oscar Manuel Silvera Martinez cảm ơn và thông tin phía bạn đang tích cực chuẩn bị để đón Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trong tháng 8 này.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez và ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. |
Tiếp đó, ông Nguyễn Khánh Ngọc cũng đã gặp Bộ trưởng Bộ Hiến pháp và Pháp luật Cộng hoà Tanzania để trao đổi về cơ hội hợp tác và tháo gỡ khó khăn pháp lý, thúc đẩy hợp tác cho các doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia này. Bộ trưởng ghi nhận ý kiến về một số vấn đề cụ thể và sẽ chỉ đạo rà soát để giải quyết, không để ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước.
Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cũng đã có trao đổi với ông XU Anbiao, Phó chủ tịch Hội Luật học Trung Quốc để mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai hội trong lĩnh vực pháp luật. Hai bên thống nhất sự cần thiết thiết lập quan hệ đáp ứng nhu cầu của hai Hội và đóng góp thiết thực cho quan hệ 2 nước. Thống nhất giao cho các cơ quan chuyên môn trao đổi cụ thể xây dựng Dự thảo thoả thuận hợp tác để sớm ký kết giữa hai bên.
Trong những ngày diễn ra Diễn Đàn, Liên đoàn Luật sư Ấn độ cũng đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với Hội Luật gia Việt Nam. Phía bạn quan tâm tìm hiểu và mong muốn hợp tác một số lĩnh vực, nhất là “thị trường pháp lý” mà ở Việt Nam vẫn thường gọi là các dịch vụ pháp lý. Trong đó thiết chế trọng tài thương mai rất được phía bạn quan tâm. Phía Ấn Độ cũng sẽ rà soát lại để thực hiện tốt hơn các nội dung đã ký kết trước đó và mời Hội Luật gia Việt Nam sang tham dự Hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm nay.
![]() |
Liên đoàn Luật sư Ấn độ làm việc với Hội Luật gia Việt Nam tại Diễn đàn. |
Phía Việt Nam đã chia sẻ với các đoàn nước ngoài về những nỗ lực đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Cùng với đó là mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác một cách thực chất, có chiều sâu giữa các đối tác để nâng cao hiệu quả công tác pháp luật cũng như tăng cường hợp tác quốc tế giữa các tổ chức Hội Luật gia, luật sư nói riêng và công tác tư pháp nói chung.
Trong phiên khai mạc, Chủ tich Hội Luật gia Việt Nam cũng đã trình bày báo cáo về Trợ giúp pháp lý ở Việt Nam. Bài phát biểu đã gây được ấn tượng mạnh về quan điểm trợ giúp pháp lý phải lấy người được trợ giúp làm trung tâm, không ngừng mở rộng phạm vi, đối tượng và nâng cao hiệu quả của công tác này, từ đó đã có các kết quả rõ rệt được minh chứng và lượng hoá bằng các con số cụ thể. Bài học của Việt Nam mang lại cho diễn đàn cũng là kinh nghiệm mà nhiều nước có thể tham chiếu trong công tác trợ giúp pháp lý cho mình.
Kết thúc chuyến công tác, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá: “Mặc dù thời gian không nhiều, các phiên thảo luận dày đặc nhưng chúng ta cũng đã tham gia một cách đầy đủ, chỉn chu và có hiệu quả. Chúng ta cũng đã có bài phát biểu tại Diễn đàn và dành những thời gian nghỉ để tiếp xúc, làm việc với đoàn của các nước bạn để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong công tác hội nói riêng và hợp tác tư pháp, pháp luật nói chung. Tôi đánh gia đây là một chuyến công tác thành công trên nhiều bình diện nhất là thu nhận được nhiều thông tin, kiến thức pháp luật mới từ Diễn đàn để làm phong phú them kiến thức, kỹ năng, trình độ xây dựng cũng như thực thi pháp luật trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động hiện nay”.
Dịp này, Đoàn cũng đã đến thăm một số di tích lịch sử gắn với hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở Liên Xô nay là Liên bang Nga và vào lăng viếng V.I Lê Nin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới.
Nhà báo Trần Ngọc Hà