Điện Kremlin phản ứng trước bản tin về "cuộc xâm lược Ukraine"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng tin Bloomberg có trụ sở tại New York đã đăng dòng tiêu đề ‘Nga xâm lược Ukraine’ trên trang web của mình vào thứ Sáu. Bản tin đã được gỡ xuống khoảng 30 phút sau đó.
Ảnh minh họa: SOPA Images/Getty Images
Ảnh minh họa: SOPA Images/Getty Images

Thông tin giả mạo về việc ‘Nga xâm lược Ukraine’ của Bloomberg “thể hiện một cách hoàn hảo sự nguy hiểm của [căng thẳng] do vô số tuyên bố gây hấn đến từ Washington, London và các thủ đô châu Âu khác,” phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Bảy.

Người phát ngôn nói với RIA Novosti: “Đó là một minh họa cho những hậu quả mà bầu không khí căng thẳng bất thường có thể gây ra. Ông cũng cảnh báo rằng những gì đã xảy ra là một ví dụ về việc những thông báo như vậy có thể dẫn đến “thiệt hại không thể khắc phục được”.

“Tôi đoán, thay vì "tin tức giả mạo", giờ đây chúng ta có thể nói "tin tức Bloomberg", điều này có ý nghĩa [với hoàn cảnh]”, ông Peskov mỉa mai.

Bloomberg sau đó giải thích rằng họ chuẩn bị các tiêu đề cho “nhiều kịch bản” và cụm từ cụ thể này đã được xuất bản do nhầm lẫn. Bloomberg cho biết: “Chúng tôi vô cùng hối tiếc về sai sót này.

Bloomberg là một trong số các hãng thông tấn đã đưa tin vào mùa thu năm ngoái về sự tích tụ của quân đội Nga sát biên giới Ukraine và một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga. Moscow từ lâu đã bác bỏ cáo buộc rằng họ có bất kỳ ý định tấn công nước láng giềng nào.