Điện Kremlin phản ứng việc Ukraine nghiên cứu đổi tên nước Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 13/3 tuyên bố rằng Nga sẽ vẫn là nước Nga và bất kỳ đề xuất đổi tên nào từ nước Nga thành Muscovy chỉ có thể là trò đùa.
Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov.

“Những quyết định như vậy có lẽ nên được coi là một trò đùa tồi. Đã có nhiều trò đùa như vậy và tôi không nghĩ rằng cần phải có thêm bất kỳ trò đùa nào nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa, đó chỉ là trò đùa”, hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga khẳng định, dù một số người có thể gọi là gì thì nước Nga sẽ vẫn là một cường quốc, một đất nước vĩ đại. “Đó sẽ vẫn là nước Nga", ông Peskov nêu rõ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã chỉ thị cho Thủ tướng Denis Shmygal "xem xét cẩn thận" khả năng đổi tên nước Nga thành "Muscovy" trong tiếng Ukraine.

Chỉ thị này được đưa ra sau khi một bản kiến nghị đã thu thập được 25.000 chữ ký để xem xét. Bản kiến nghị cũng đề nghị thay thế "Liên bang Nga" bằng "Liên bang Moscow" và "Nga" bằng "Muscovite".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã lên tiếng chỉ trích chỉ thị của Tổng thống Ukraine, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đề nghị Nga đưa ra một đề xuất ngược là gọi Ukraine là "Bandera Reich".