Điện Kremlin thông tin về hoạt động đáng chú ý của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hãng tin TASS dẫn thông tin từ bộ phận báo chí Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố ngày 17/5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.
Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

"Các bên tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đồng minh Nga-Kazakhstan và mở rộng hợp tác cùng có lợi trong mọi lĩnh vực", tuyên bố nhấn mạnh.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Kazakhstan nhân sinh nhật lần thứ 70 của ông Tokayev.

Tổng thống Nga Putin chúc người đồng cấp Kazakhstan sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công trong các hoạt động vì lợi ích của người dân và đất nước Kazakhstan.

"Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác chặt chẽ, củng cố quan hệ đối tác chiến lược và đồng minh giữa Nga và Kazakhstan, đồng thời thúc đẩy các quá trình hội nhập cùng có lợi ở Á-Âu", Tổng thống Kazakhstan của Tổng thống Nga nêu rõ thông điệp.

Trước đó, hôm 3/1, các ông Putin và Tokayev cũng đã có cuộc điện đàm, trao đổi lời chúc mừng năm mới và thảo luận về hợp tác song phương.

Mới đây nhất, hôm 8-9/5, ông Tokayev đã có chuyến thăm và làm việc tại Moscow. Cùng với các nhà lãnh đạo khác thuộc khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổng thống Kazakhstan đã tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga.

Bộ phận báo chí của Tổng thống Kazakhstan sau chuyến thăm thông báo, ông Tokayev đã có một cuộc trò chuyện quan trọng với ông Putin.

Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã "thảo luận về các vấn đề cấp bách liên quan đến hợp tác song phương" và "nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của nhân dân hai nước".

Đọc thêm