Điện Kremlin tuyên bố cứng rắn về việc áp giá trần với dầu mỏ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga sẽ không công nhận bất kỳ "mức giá trần nào" đối với dầu mỏ của nước này và đã và sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng lợi ích của nước Nga không bị tổn hại, hãng tin TASS dẫn lời ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin ngày 7/3 tuyên bố.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra khi được đề nghị bình luận về phát biểu của ông Amos Hochstein, Cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng cao cấp tại Bộ Ngoại giao Mỹ, theo đó cho rằng mức giá dầu của Nga do G7 và một số đồng minh áp đặt đang "phát huy tác dụng”.

"Tất nhiên, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp của riêng mình. Và tất nhiên, chúng tôi không công nhận và sẽ không công nhận bất kỳ mức giá trần nào. Chúng tôi đang triển khai theo hướng đó để bảo vệ các lợi ích của chúng tôi”, ông Peskov nêu rõ.

Truyền thông Nga nhắc lại việc vào ngày 5/12/2022, lệnh cấm vận đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển đến Liên minh châu Âu có hiệu lực.

Các nước G7, EU và Australia đã nhất trí về mức giá trần đối với mặt hàng dầu mỏ của Nga được giao bằng đường biển, với mức trần là 60 USD/thùng.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 5/2/2023, các biện pháp tương tự đối với các chế phẩm dầu mỏ từ Nga cũng đã được thi hành khi Hội đồng EU và G7 chính thức đưa ra quyết định áp giá trần ở mức 100 USD/thùng dầu diesel và 45 USD/thùng dầu nhiên liệu của Nga được vận chuyển bằng đường biển.