Điện lực Thanh Hóa đồng lòng dốc sức cho “tiền tuyến” 500kW mạch 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày hè tháng 6 đỉnh điểm nắng nóng, trên đại công trường của dự án đường dây 500kV mạch 3, những “chiến sĩ áo cam” của Điện lực Thanh Hóa vẫn xông pha, bất chấp mọi vất vả, khó khăn, làm việc ba ca, bốn kíp, vì một mục tiêu duy nhất là đưa dự án kịp về đích đúng tiến độ.
Thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 tại vị trí 191 thôn Thái Niên, thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 tại vị trí 191 thôn Thái Niên, thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài được nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Tại Thanh Hóa, đường dây này đi qua 11 huyện, thị xã bao gồm: Thị xã Nghi Sơn, các huyện Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Hà Trung, Hoằng Hóa, Hậu Lộc và Nga Sơn với 142 điểm giao chéo 110/trung/hạ áp, trong đó 29 điểm giao chéo 110kV, 113 điểm trung, hạ áp. Đến nay dự án đang trong giai đoạn nước rút và đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 theo kế hoạch đề ra.

Ngay sau khi được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao trọng trách, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo, chủ động khảo sát, lập các phương án kỹ thuật di dời các tuyến đường dây trung, hạ thế phục vụ thi công đường dây 500kV mạch 3, liên hệ phối hợp với các Ban Quản lý dự án thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các đơn vị thi công để thống nhất kế hoạch cắt điện các điểm giao chéo khác nhau trên cùng một đường dây 110kV, trung áp trong công tác đăng ký cắt điện thi công, hạn chế tối đa thời gian và số lần cắt điện một đường dây.

Đồng thời, đơn vị cũng chú trọng và đưa ra yêu cầu việc khảo sát, lập phương án thi công, biện pháp an toàn phải đảm bảo thời gian thi công nhanh nhất, huy động nhân vật lực lực lượng xung kích tham gia hỗ trợ thi công dự án, cũng như chuẩn bị dự phòng sẵn sàng phối hợp hỗ trợ khi có yêu cầu.

Trước đó, ngày 31/5/2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã tổ chức gặp mặt 10 cán bộ công nhân viên (CBCNV) là các cán bộ, kỹ sư, công nhân thuộc Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế - Công ty Điện lực Thanh Hóa tại lễ ra quân lên đường tham gia Đội xung kích hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Đến ngày 7/6/2024 Công ty bổ sung thêm 12 người tham gia lực lượng xung kích.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn công tác trong quá trình thi công dự án cần nghiêm túc thực hiện các công việc được giao theo sự phân công của Đội xung kích, mong muốn mỗi cá nhân tham gia cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, kinh nghiệm, tuân thủ các quy trình, quy định khi làm việc, tập trung cao độ, đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đến thăm và động viên các Đội xung kích hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đến thăm và động viên các Đội xung kích hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3.

Lực lượng thi công Dự án đường dây 500kV Mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối qua tỉnh Thanh Hoá đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Trong khi nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên các công trường chưa quen với khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc. Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, các lực lượng đã được Điện lực các huyện hỗ trợ tìm nơi ăn, nghỉ và những hỗ trợ thiết thực khác.

Trong đợt chạy nước rút này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức phối hợp, hỗ trợ liên hệ, sắp xếp nơi tập kết ăn nghỉ, cũng như các vị trí thi công cho gần 300 cán bộ, công nhân viên lực lượng xung kích đến từ 13 Công ty trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung được tăng cường cho dự án 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, Công ty cũng đã chủ động làm việc, báo cáo với chính quyền địa phương trong phạm vi quản lý để nhận được sự quan tâm phối hợp, chỉ đạo.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo Công đoàn, chuyên môn cùng đơn vị trực thuộc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ sữa, nước uống đến tận hiện trường làm việc, đồng thời phải thường xuyên theo dõi, cập nhật được tình hình thi công trên địa bàn để có sự phối hợp liên quan trong chuyên môn cũng như nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của anh em trong lực lượng xung kích để có hướng xử lý, giải quyết kịp thời.

Các thành viên đội xung kích của Công ty Điện lực Thanh Hoá cùng với các Công ty Điện lực anh em đang "Vượt nắng, thắng mưa" để vận chuyển, lắp ghép hàng chục tấn vật tư và xây dựng cột. Thậm chí ở những điểm nằm trên núi, đường xá đi lại khó khăn, hàng ngày, các kỹ sư và công nhân phải mất 1 giờ leo bộ cho 3km chiều lên và cũng tương tự cho chiều xuống. Số giờ mà họ phải hoạt động cho công việc này từ khi bắt đầu đến khi kết thúc có những khi lên tới 15h mỗi ngày.

Anh Nguyễn Trí Lương - Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện 110kV Thanh Hóa đang tham gia xung kích hỗ trợ thi công dự án tại địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Anh Nguyễn Trí Lương - Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện 110kV Thanh Hóa đang tham gia xung kích hỗ trợ thi công dự án tại địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trong bộ đồng phục màu cam đẫm mồ hôi, anh Nguyễn Trí Lương đến từ tổ xung kích Công ty Điện lực Thanh Hoá, tâm sự: "Tất cả ở đây phải đi bộ, hàng ngày anh em dậy từ 4h sáng chuẩn bị, để 6h có mặt tại vị trí thi công, chiều lại 5h30 về, 7h mới đến nơi, toàn bộ vật tư vận chuyển bộ vì địa hình cao, phức tạp, phương tiện không lên được. Nhưng tinh thần anh em đều quyết tâm mãnh liệt, đảm bảo công việc được giao. Đặc biệt Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh em và chúng tôi luôn nỗ lực làm việc đúng quy định, đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối. Đặc biệt hôm nay Giám đốc Công ty đến thăm, động viên khiến anh em rất xúc động, chúng tôi như tiếp thêm ý chí, sức mạnh để khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”.

Tính đến nay, ghi nhận một số vị trí thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Thanh Hóa có lực lượng xung kích tham gia hỗ trợ thi công đã diễn ra kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình, an toàn cho người lao động.

Xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp bách để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV giữa miền Trung và miền Bắc, góp phần giảm thiểu nguy cơ quá tải cho đường dây 500kV hiện hữu, cán bộ, công nhân lao động ngành điện dù ở bất cứ đâu, vị trí nào họ luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái cùng nhau nỗ lực, quyết tâm cao độ, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

*Một số hình ảnh về không khí khẩn trương, tập trung cao độ thi công Dự án đường dây 500kV Mạch 3 của các cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành Điện lực Thanh Hóa:

Thi công tại vị trí 141 xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Vị trí này nằm giữa ao hồ và bị ngập nhiều nước do những ngày xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Máy móc, phương tiện không thể di chuyển vào, phải dùng sức người để vận chuyển vật tư thiết bị đi qua cầu tre tạm đến nơi tập kết để thi công.

Thi công tại vị trí 141 xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Vị trí này nằm giữa ao hồ và bị ngập nhiều nước do những ngày xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Máy móc, phương tiện không thể di chuyển vào, phải dùng sức người để vận chuyển vật tư thiết bị đi qua cầu tre tạm đến nơi tập kết để thi công.

Lực lượng xung kích Công ty Điện lực Kiên Giang quyết tâm "Vượt nắng" hăng say làm việc bất chấp tiết trời vô cùng nóng bức, oi ả.

Lực lượng xung kích Công ty Điện lực Kiên Giang quyết tâm "Vượt nắng" hăng say làm việc bất chấp tiết trời vô cùng nóng bức, oi ả.

Ngay từ những ngày đầu ra quân, Lãnh đạo Công ty đến các Điện lực trực thuộc đã luôn dành sự quan tâm, tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng xung kích tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngay từ những ngày đầu ra quân, Lãnh đạo Công ty đến các Điện lực trực thuộc đã luôn dành sự quan tâm, tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng xung kích tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bữa cơm của cán bộ, kỹ sư, công nhân sau ca làm việc.

Bữa cơm của cán bộ, kỹ sư, công nhân sau ca làm việc.

Lực lượng xung kích đến từ PC Thanh Hóa, Phú Thọ đang tham gia hỗ trợ thi công dự án tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng xung kích đến từ PC Thanh Hóa, Phú Thọ đang tham gia hỗ trợ thi công dự án tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm