Đường dây 500kV mạch 3 đưa điện ra Bắc: Nỗ lực “chạy đua với thời gian”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong điều kiện thời tiết cực đoan, thực hiện các công đoạn khó khăn, đòi hỏi chuyên môn cao, toàn công trường đường dây 500kV mạch 3 đang nỗ lực “chạy đua với thời gian” để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các lực lượng thực hiện đường dây cùng quyết tâm hoàn thành dự án sớm nhất. (Ảnh: Xuân Tiến)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các lực lượng thực hiện đường dây cùng quyết tâm hoàn thành dự án sớm nhất. (Ảnh: Xuân Tiến)

“Ốp” tiến độ cung cấp vật tư

Sáng 23/6, trên công trường đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên người lao động, kỹ sư đang dồn lực thực hiện dự án và những thanh niên tình nguyện tại địa phương đang đóng góp sức mình vào dự án trọng điểm của đất nước.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người lao động khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Thủ tướng đã động viên người lao động cố gắng cao nhất để sớm hoàn thành dự án. Đồng thời Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, quyết liệt của các địa phương, đặc biệt là các lực lượng tham gia dự án. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho công tác thi công dựng cột, kéo dây.

Báo cáo mới nhất của chủ đầu tư cho thấy, đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho toàn bộ 1.177 vị trí móng cột và 513 khoảng néo hành lang tuyến. Nhà thầu cung cấp cột thép đã bàn giao 1.020/1.177 vị trí cột, đạt 87%, đang bàn giao 157 vị trí cột, dự kiến hoàn thành bàn giao trước ngày 25/6/2024.

Đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, nguyên nhân bàn giao cột thép chậm là do khối lượng cột thép phải chế tạo quá lớn, thời gian giao hàng ngắn… vượt quá năng lực của các nhà sản xuất. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ cấp các cột còn lại, EVNNPT đang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thực hiện gia công “3 ca, 4 kíp”, bổ sung các nhà thầu phụ ngay khi phát hiện nhà thầu bị chậm.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như EVNNPT liên tục kiểm tra công tác sản xuất tại các nhà máy, cử cán bộ chuyên trách thường xuyên có mặt tại các nhà máy để giám sát, đôn đốc. Đối với các gói cột thép nhập khẩu, thực hiện làm việc trực tiếp với đối tác sản xuất để tăng cường sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giao hàng đến công trường. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường công tác vận chuyển cột ra công trường ngay sau khi hoàn thành sản xuất. Linh hoạt trong công tác vận chuyển để rút ngắn thời gian giao hàng tới công trường.

Công tác cung cấp vật tư thiết bị khác (dây dẫn, cách điện, cáp quang, phụ kiện) đã bàn giao 100% cho 3 dự án. Riêng đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu vẫn còn một số cách điện, phụ kiện chưa bàn giao, EVNNPT và Ban Quản lý dự án đã đôn đốc nhà thầu khẩn trương vận chuyển, bàn giao đến công trường trước ngày 25/6/2024 để triển khai lắp đặt đồng bộ.

Nỗ lực đưa dự án về đích sớm nhất

Đại diện EVNNPT cho biết, hiện nay các công việc còn lại là dựng cột, kéo dây với khối lượng khá lớn. Cụ thể, mới hoàn thành lắp dựng 686/1.177 vị trí cột, đang lắp dựng 408/1.177 vị trí cột, hoàn thành kéo dây 80/513 khoảng néo, đang kéo dây 46/513 khoảng néo. Lý giải cho sự chậm trễ của công đoạn này, đại diện EVNNPT cho biết, do điều kiện làm việc trên cao rất khó khăn và yêu cầu thời tiết khô ráo. Cùng với đó, công đoạn này đòi hỏi nhân lực có chuyên môn cao nên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo tìm hiểu của PLVN, do phải triển khai đồng thời, trong khoảng thời gian ngắn các công việc thi công dựng cột, kéo dây cho toàn bộ đường dây nên cần khoảng 15.000 nhân lực có trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, tay nghề cao. Trong khi đó, nhà thầu thực hiện dự án chỉ có khoảng 7.000 - 8.000 người. Do đó, để khắc phục số lượng nhân công còn thiếu, cũng như theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng Chính phủ, EVNNPT đã thực hiện huy động tối đa nhân lực từ các đơn vị trong EVN, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam… tham gia thi công, hỗ trợ thi công công tác dựng cột và kéo dây cho các dự án.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên thời tiết hiện nay nắng nóng cực đoan, một số ngày có mưa lớn, giông sét gây gián đoạn thi công, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tuy nhiên, đại diện EVNNPT khẳng định, toàn công trường đang tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, bất lợi của thời tiết, thực hiện nhiều giải pháp như tranh thủ thời tiết khô ráo để tập kết vật tư thiết bị đến vị trí thi công, điều chỉnh lịch làm việc linh hoạt theo điều kiện thời tiết… phấn đấu đưa dự án hoàn thành sớm nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng toàn thể lực lượng tham gia dự án đã nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi thách thức đạt được tiến độ rất tốt. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút, yêu cầu về mặt kỹ thuật rất cao và đặc biệt là công tác an toàn cho người và tài sản. Do đó, lực lượng thi công trên công trường cần cố gắng hơn nữa, bố trí thời gian thi công hợp lý, nỗ lực “chạy đua với thời gian” để bảo đảm tiến độ, nhưng yêu cầu về kỹ thuật, an toàn lao động vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Đọc thêm