Điều tiếc nuối nhất của Đỗ Thị Hà trong hai năm đương nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoa hậu Việt Nam 2020 bày tỏ sự tiếc nuối vì sau khi đăng quang không có nhiều thời gian để thực hiện các hoạt động cộng đồng, xã hội cũng như tham gia các sự kiện văn hóa, giải trí.

Tại họp báo chung khảo Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 sáng 4/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà trải lòng về quãng thời gian 2 năm đương nhiệm. Với cô, điều tiếc nuối nhất trong 2 năm nhiệm kỳ của mình là không có nhiều thời gian để làm nhiều việc. Cô ước mình có nhiều thời gian hơn.

“Như mọi người biết, nhiệm kỳ của tôi bị ảnh hưởng nhiều vì dịch COVID-19 nên có tới 6 tháng không thể làm gì. Sau đó, tôi phải tập trung chuẩn bị đi thi quốc tế nên quỹ thời gian dành cho các hoạt động xã hội, nghệ thuật, giải trí bị ít đi.

Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình của mình, tôi vẫn tự hào vì trải qua khó khăn, ý chí của mình được rèn luyện, tôi giũa một cách mạnh mẽ hơn. Để đến ngày hôm nay, khi nhìn lại một Đỗ Thị Hà 2 năm trước, đã thấy một cô bé trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nghĩ không chỉ mình mà tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó.

Đó là thành công không phải chỉ ngày một, ngày hai tôi có được mà do sự học hỏi, ý chí mỗi ngày. Tôi hy vọng cô gái sắp kế nhiệm mình cũng sẽ là một cô gái mạnh mẽ để đương nhiệm được sức nặng của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam” - Hoa hậu gốc Thanh Hóa nói.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tiếc nuối khi chưa làm được nhiều việc trong 2 năm nhiệm kỳ. Ảnh: SV

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tiếc nuối khi chưa làm được nhiều việc trong 2 năm nhiệm kỳ. Ảnh: SV

Cũng tại họp báo, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, dù thời gian qua có nhiều cuộc thi Hoa hậu, thế nhưng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam vẫn đảm bảo về số lượng và chất lượng, về nhan sắc, hình thể và trí tuệ. Ngoài ra, cuộc thi vẫn luôn bám sát tiêu chí “Không phẫu thuật thẩm mỹ”.

“Chúng tôi không phản đối chuyện phẫu thuật thẩm mỹ bởi đó cũng chỉ là cách làm đẹp. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, bên cạnh các cuộc thi chấp nhận vẻ đẹp thẩm mỹ thì cũng cần có cuộc thi lựa chọn tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên. Hoa hậu Việt Nam hiện nay vẫn đi theo tiêu chí đó”, ông Sơn chia sẻ.

Về cơ cấu giải thưởng, người đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ được trao vương miện cùng giải thưởng 350 triệu đồng. Á hậu 1 nhận được vương miện và 250 triệu đồng, Á hậu 2 được trao giải thưởng 200 triệu đồng và vương miện. Thí sinh ở top 3 nhận được nhiều giải thưởng bằng hiện vật giá trị. Bên cạnh đó, các thí sinh tham gia cuộc thi còn có cơ hội nhận những danh hiệu như Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang…

Sau sự kiện này, top 58 thí sinh của cuộc thi chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện. Vòng chung khảo toàn quốc từ ngày 8/11 - 26/11, đêm chung khảo toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 26/11. Đêm thi chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 23/12/2022.

Đọc thêm