Bị kiện đòi 2,4 tỷ đồng, Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định: Ký giấy nhưng chưa nhận tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà Đ.T.T cho rằng Thùy Tiên vay 1,5 tỷ đồng không trả, song Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 khẳng định, cô ký giấy nhưng chưa nhận tiền.

Trước đó, chiều 3/11, TAND quận Gò Vấp, TP HCM đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đ.T.T và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Theo đơn khởi kiện của bà T năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ và cam kết trả sau khi thắng giải. Sau đó, bà T đã trực tiếp giao tiền mặt cho Thùy Tiên.

Khi cho Thùy Tiên vay tiền, bà T đã nhờ ông N.Q.T đứng ra ký biên bản xác nhận nợ (ngày 22/7/2017) với tư cách là bên cho Thùy Tiên vay, còn bà T là người làm chứng. Trên giấy xác nhận nợ, Thùy Tiên đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền. Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên đã thất hứa.

Bà T yêu cầu tòa án buộc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Đ.T.T buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên 3 trang báo.

Sau khi những ồn ào bị tố vay mượn không trả, tối 3/11, Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu lên tiếng. Theo Hoa hậu, cô đã không thể ngủ được trước ngày cuối cùng của nhiệm kỳ vì đã đọc nhiều tin tức về việc mình bị kiện. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô chọn cách im lặng vì không muốn gây ồn ào.

“Mọi thứ xảy đến vào đúng lúc thời điểm tâm trạng mà tôi có nhiều cảm xúc nhất. Cả đêm tôi không thể ngủ, không thể nhớ nổi mình phải nói gì trước khi khép lại nhiệm kỳ. Tôi cứ luôn dằn vặt rằng, suốt cả một quá trình nỗ lực và cống hiến của mình như vậy, tại sao mỗi khi mình đạt đến một đỉnh cao mới thì người khác lại có tâm tư đẩy mình xuống lại vực thẳm” - Thủy Tiên viết.

Thùy Tiên thừa nhận, cô đã ký tên vào giấy vay nợ nhưng chưa nhận được tiền từ bà T. Ảnh: SV.

Thùy Tiên thừa nhận, cô đã ký tên vào giấy vay nợ nhưng chưa nhận được tiền từ bà T. Ảnh: SV.

Bên cạnh đó, Thùy Tiên thừa nhận, cô đã ký tên vào giấy vay nợ do tin tưởng bà T. Tuy nhiên, cô khẳng định cô chưa nhận tiền từ người này: “Ở tuổi 18-19, trước những người bước đến cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ họ sẽ luôn dành sự thương yêu và lòng tốt đối với mình, bởi vì vậy mà tôi đã không lo nghĩ bất kỳ điều gì.

Tôi đã đặt bút ký bằng với tất cả niềm tin, tôi bị hại nhưng tôi vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng tôi xin khẳng định rằng, tôi chưa từng nhận bất kỳ một đồng nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời mà bà Đ.T.T đã hứa”.

Cũng theo Thùy Tiên, mục đích cô lên tiếng vì không muốn người khác đạt được mục đích sai trái của họ. “Câu chuyện không còn dừng lại ở cá nhân tôi nữa mà còn gây ảnh hưởng đến những người mà tôi thương yêu... Bao lâu nay, tôi không hề lên tiếng, không phải vì tôi làm sai mà vì tôi đang chấp nhận và đối mặt cho việc đặt lòng tin sai chỗ.

Tôi cũng đã đưa đơn kiện những người vu khống mình lên tòa án và sẵn sàng để giải quyết vụ việc đến cùng. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôi hy vọng tất cả khán giả sẽ chờ đợi kết quả của tòa án” - người đẹp khẳng định.

Theo luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện pháp lý cho Hoa hậu Thùy Tiên cho biết, phía bà T không có quyền khởi kiện Hoa hậu Thùy Tiên vì bên cho vay trong giấy xác nhận nợ là ông N.Q.T, bà T có tham gia ký với tư cách người làm chứng.

Ngoài ra, trước đó, đơn vị này cũng đã đề nghị Sở Thông tin Truyền thông xử phạt bà T về hành sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân và xúc phạm danh dự nhân phẩm Hoa hậu Thùy Tiên trên mạng xã hội. Đồng thời, phía Thùy Tiên cũng đã khởi kiện bà T trên Tòa án nhân dân Gò Vấp cùng hành vi trên và Tòa án đang trong quá trình giải quyết vụ án từ tháng 9/2022.

Đọc thêm