Điều tra bí ẩn trong các thiết bị y tế nghi ngờ có "sự thiên vị có hệ thống"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Y tế Anh hôm Chủ nhật thông báo rằng ông đã tiến hành một cuộc đánh giá độc lập để xem xét liệu "sự thiên vị có hệ thống" liên quan đến các thiết bị y tế được trang bị cho hệ thống y tế hay không.
Máy đo oxy sử dụng trong hoạt động y tế. Ảnh: AFP
Máy đo oxy sử dụng trong hoạt động y tế. Ảnh: AFP

Ông Sajid Javid cho biết cũng sẽ làm việc với người đồng cấp người Mỹ, Xavier Becerra, và các quốc gia cùng chí hướng khác trên thế giới "để chúng tôi có thể định hình những gì nằm sau những công nghệ giá trị này".

Viết trên tờ Sunday Times, Bộ trưởng Javid trích dẫn nghiên cứu cho thấy rằng máy đo oxy (theo dõi nồng độ oxy và đã được sử dụng trong đại dịch) kém chính xác hơn trên những người có làn da sẫm màu, đã làm nổi bật vấn đề tiềm ẩn trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid.

"Một trong những nguyên tắc sáng lập của Cơ quan y tế quốc gia (NHS) của chúng ta là bình đẳng nên khả năng một sự thiên vị, dù chỉ là vô tình, cũng có thể dẫn đến kết quả tình trạng sức khỏe của bệnh nhân kém hơn, là hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông viết.

Báo cáo cho biết: “Chúng tôi khẩn cấp cần điều tra thêm về sự sai lệch trong các thiết bị này và tác động của nó đối với tuyến đầu.

Vì vậy, tôi đã thực hiện một cuộc đánh giá độc lập, xem xét liệu thiên vị có hệ thống có tồn tại trong các thiết bị hiện tại hay không và nếu có, chúng tôi có thể giải quyết nó như thế nào".

Ông Javid, con trai của những người nhập cư Pakistan và là người dân tộc thiểu số đầu tiên giữ vai trò Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh, cho biết họ sẽ đánh giá tất cả các thiết bị y tế và những thành kiến ​​chung khác ngoài thành kiến ​​về chủng tộc, chẳng hạn như giới tính.

Ông lưu ý rằng sự quan tâm của ông trong việc tập trung vào vấn đề này một phần là do nhận thấy sự chênh lệch về sức khỏe của các nhóm người trong thời kỳ cao điểm của cuộc khủng hoảng COVID-19 vào mùa đông năm 2020.