Điều tra hoạt động "tự vệ" của cảnh sát trong "cuộc chiến ma túy"

(PLVN) - Một quan chức hàng đầu của Philippines cho biết hôm thứ Tư (20/10) về việc Chính phủ nước này sẽ xem xét lại các hoạt động "tự vệ" của cảnh sát trong "cuộc chiến ma túy" vốn từng làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp.
Cảnh sát điều tra khám nghiệm thi thể của một nạn nhân không rõ danh tính vào ngày 10/11/2016 tại thành phố Pasay, Philippines. Ảnh: Getty Images

Hầu hết trong số 52 trường hợp được Bộ Tư pháp (DOJ) xem xét và công khai hôm thứ Tư là các hoạt động trong cuộc chiến chống ma túy mà kết thúc bằng việc bắn chết nghi phạm.

"Hầu hết ... chỉ ra những trường hợp không ủng hộ tuyên bố tự vệ của các sĩ quan cảnh sát", ông Guevarra nói với AFP trong một tin nhắn. "Đó là lý do tại sao chúng tôi đã xác nhận những trường hợp này cho NBI (Cục Điều tra Quốc gia) để xây dựng trường hợp phù hợp".

Đa số các cảnh sát liên quan đến các vụ việc đều đã bị Bộ Nội vụ đề nghị cách chức hoặc tạm đình chỉ công tác.

Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevarra thông báo trong tháng này rằng khoảng 154 sĩ quan đã được xác định về "khả năng chịu trách nhiệm hình sự" đối với các hoạt động của cảnh sát được thực hiện trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ông Guevarra năm ngoái nói với Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc rằng một cuộc rà soát liên cơ quan về 5.655 hoạt động chống ma túy chết người đang được tiến hành. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc công bố một báo cáo về cuộc chiến ma túy.

Theo số liệu chính thức mới nhất, ít nhất 6.191 người đã chết trong hơn 200.000 hoạt động chống ma túy được tiến hành kể từ tháng 7/2016. Các nhóm nhân quyền ước tính hàng chục nghìn người hầu hết là đàn ông nghèo đã bị giết trong cuộc đàn áp.

Ông Duterte đắc cử năm 2016 với lời hứa giải quyết vấn đề ma túy của Philippines, công khai cho phép cảnh sát tiêu diệt các nghi phạm ma túy nếu tính mạng của các sĩ quan gặp nguy hiểm.

Vào tháng 9, các thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ủy quyền cho một cuộc điều tra toàn diện về chiến dịch chống ma túy, nói rằng nó giống như một cuộc tấn công bất hợp pháp và có hệ thống vào dân thường.

Ông Guevarra nói với AFP rằng hành động của DOJ không phải là "để gây ấn tượng hoặc ảnh hưởng đến ICC, mà vì đó là quyền và điều cần làm". Ông nói: “Thời gian và nguồn lực cho phép, DOJ cũng sẽ xem xét hồ sơ của hàng nghìn trường hợp khác mà không có trách nhiệm pháp lý nào.

Trong tháng này, ông Duterte cho biết ông sẽ chuẩn bị trước cuộc điều tra của ICC, sau khi khẳng định sẽ không hợp tác.