Điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đại úy Công an ở Vĩnh Long

Các đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn dẫn đến cái chết của Đại úy Ngô Thanh Xuyên

Lực lượng chức năng trục vớt cano bị nạn. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.
Lực lượng chức năng trục vớt cano bị nạn. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thi thể Đại úy Xuyên được tìm thấy tại Cồn Cong, địa phận ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, chiều 7/1.

Trước đó, khoảng 18h25 ngày 5/1, Đại úy Nguyễn Phùng Khắc (39 tuổi) điều khiển Cano tuần tra biển số CA64 – 0010 chở Đại úy Ngô Thanh Xuyên (37 tuổi) và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi, đều là cán bộ phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Long) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đường thủy nội địa tuyến Sông Hậu

Cano di chuyển từ phía hạ lưu về hướng cầu Cần Thơ, đến thủy phận thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tổ tuần tra phát hiện sà lan biển số VL – 14656, trọng tải 615 tấn đang chở khoảng 559 tấn lúa mì do anh Lê Hữu Tâm (48 tuổi, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít) cầm lái, đi cùng chiều phía trước.

Anh Khắc điều khiển cano vượt lên bên phải áp gần vào đầu sà lan để chuẩn bị kiểm tra về an toàn giao thông của phương tiện. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, do trời tối, sóng to gió lớn và lực hút của nước, cano va chạm vào sà lan và lật úp. Tai nạn khiến Đại úy Ngô Thanh Xuyên mất tích, 2 cán bộ còn lại bám vào cano và được những người trên sà lan kịp thời cứu.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm