Điều tra nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực khiến nhiều hành khách bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xe giường nằm ở Đắk Lắk đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum), bất ngờ bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 20m khiến nhiều người bị thương.
Hiện trường xe khách giường nằm ở Đắk Lắk bị lao xuống vực.
Hiện trường xe khách giường nằm ở Đắk Lắk bị lao xuống vực.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến xe ô tô khách giường nằm chở 37 người bị lao xuống vực.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h đêm 3/2, xe khách giường nằm BKS: 47B-005.xx do tài xế P.N (SN 1990, trú tại xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến địa phận thôn Đắk Gô, xã Đắk Kroong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum thì bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 20m. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 37 người gồm 32 hành khách và 4 người của nhà xe, 1 lái xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum) phối hợp lực lượng chức năng huyện Đăk Glei phá cửa, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến tài xế P.N bị gãy nhiều xương sườn, 2 hành khách khác bị chấn thương nặng, nhiều người khác trên xe hoảng loạn. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do tài xế điều khiển xe không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong, xe mất lái tự gây tai nạn.

Theo Trung tâm y tế huyện Đăk Glei, khoảng 23h ngày 3/2, đơn vị tiếp nhận 10 người trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương. Trong đó, 4 ca nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Qua ghi nhận ban đầu, có nhiều hành khách bị thương và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Đọc thêm