Điều tra vợ quan chức cấp cao đe dọa sử dụng 50 chiếc Bentley để chặn chỗ đậu xe

(PLVN) - Đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ tuyến bố sẽ lái 50 chiếc Bentley, một thương hiệu xe sang của Anh, chặn một chiếc xe khác trong bãi đậu xe của mình, đã trở thành chủ đề "nóng" trên Weibo (mạng xã hội ở Trung Quốc), thu hút hơn 66 triệu lượt xem.
Đoạn video quay lại cảnh một người phụ nữ đe dọa chặn chỗ đậu xe với 50 chiếc Bentley đã thu hút sự chú ý trên Weibo. Nguồn: Sina Weibo

Trước thông tin này, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Chính quyền Nhân dân thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã ra thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của mình vào ngày 5/6 rằng, đang xác minh thông tin về vụ tranh chấp bãi đậu xe vào ngày 4/6 liên quan đến người được cho là vợ của Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Chủ tịch Hội đồng Giám sát của một doanh nghiệp nhà nước ở Thâm Quyến.

Đoạn video cho thấy người phụ nữ tuyên bố chỗ đậu xe của bà đã bị chiếm dụng trong một tháng và yêu cầu chủ xe di chuyển chiếc xe, nếu không bà sẽ phải lái 50 chiếc Bentley để chặn chỗ đậu xe. Trong đoạn video, người còn lại khẳng định đây là không gian công cộng và không chịu di chuyển xe. Tình huống này ngay sau đó đã dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai người.

Có thông tin cho rằng chồng của người phụ nữ tuyên bố lái 50 chiếc Bentley để chặn chỗ đậu xe trong video là ông Trương Hiến Trung, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám sát Công ty TNHH Thâm Quyến Zhenye Group, một công ty bất động sản niêm yết thuộc Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Chính quyền Nhân dân thành phố Thâm Quyến.

Truyền thông dẫn lời một nhân viên tại Văn phòng thư ký của Thâm Quyến Zhenye Group nói rằng, Công ty chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc và không xác nhận nhân thân của những người trong video có liên quan đến Công ty hay không.

Theo báo cáo thường niên năm 2021 của Thâm Quyến Zhenye Group, ông Trương nhận được mức lương trước thuế hàng năm là 375.000 nhân dân tệ (56.200 USD) từ Công ty và không được trả bởi các công ty liên kết.

Một đại lý bất động sản cho biết: “Giá thị trường của ngôi nhà của gia đình ông Trương sinh sống là hơn 180.000 nhân dân tệ (27.000 đô la) mỗi mét vuông, và giá giao dịch thực tế của căn nhà 4 phòng ngủ đến 5 phòng ngủ là từ 25 đến 32 triệu nhân dân tệ".

Các nhân viên từ văn phòng quản lý tài sản cho biết chỗ đậu xe thực sự thuộc về người phụ nữ được cho là vợ ông Trương Hiến Trung. Một quan chức chính quyền địa phương cho biết họ đã tổ chức một số cuộc họp về vấn đề này và cảnh sát cũng đã can thiệp.