Điều tra vụ các nam sinh viên trộm cắp xe máy

Vì ham mê cờ bạc và nợ một khoản tiền lớn nên Cảnh đã cùng đi với một nam sinh viên đi dọc các tuyến đường Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu rình những chủ xe sơ hở hòng ra tay trộm cắp.

[links()]Cơ quan CA huyện Từ Liêm, Hà Nội đang điều tra, làm rõ về đường dây trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện với đối tượng trộm cắp có khả năng có sự tham gia của nhiều nam sinh viên.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào chiều 27/2, Tổ công tác thuộc CA TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu thì nghe thấy tiếng người dân vừa tri hô, vừa đuổi theo 1 nam thanh niên đi trên chiếc xe máy dáng thể thao.

Cảnh
Nguyễn Viết Cảnh

Thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát, đối tượng ngay lập tức vứt xe và cắm đầu bỏ chạy về phía đường Phạm Hùng. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã đuổi theo và bắt giữ khi tên này chạy chưa được 100m.

Tại trụ công an, đối tượng khai nhận là  Nguyễn Viết Cảnh (SN 1988, Nghệ An, sinh viên năm thứ 2 một trường Đại học ở Hà Nội).
Vì ham mê cờ bạc và nợ một khoản tiền lớn nên Cảnh đã cùng đi với một nam sinh viên đi dọc các tuyến đường Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu rình những chủ xe sơ hở hòng ra tay trộm cắp.
Kiểm tra trong người Cảnh, CA còn phát hiện trong túi của đối tượng này có 2 vé gửi xe tại bến xe Mỹ Đình và đã thu giữ một chiếc xe trộm cắp do Cảnh cùng đồng gửi lại đây.
Đại diện CSGT Hà Nội nhận định ổ trộm cắp xe máy này ngoài Cảnh khả năng còn có những nam sinh khác cùng tham gia.
H.P.

Đọc thêm