Điều tra vụ “hạ độc” thông ba lá ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 60 cây thông ba lá ở tiểu khu 316A và 316B (tổ dân phố Hoà Bình, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) có dấu vết chặt và khoan lỗ vào thân cây; phần lỗ khoan trong thân cây có nước hoá chất màu xanh nhạt.
Những cây thông bị "đầu độc" bằng cách khoan lỗ trên thân cây rồi đổ hoá chất vào. Ảnh minh hoạ.
Những cây thông bị "đầu độc" bằng cách khoan lỗ trên thân cây rồi đổ hoá chất vào. Ảnh minh hoạ.

UBND huyện Đơn Dương mới đây đã nhận được báo cáo của Hạt Kiểm lâm về việc khoan lỗ đổ hoá chất có nguy cơ gây chết cây rừng tại tiểu khu 316A và 316B (thuộc thị trấn D’Ran, lâm phần do công ty TNHH MTVLN Đơn Dương quản lý).

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, hành vi vi phạm coi thường pháp luật của đối tượng vi phạm, UBND huyện Đơn Dương đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH MTVLN Đơn Dương và UBND thị trấn D’ran kiểm tra, xác minh hiện trường, điều tra đối tượng để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Hạt kiểm lâm Đơn Dương đã nhận được 2 biên bản ghi nhận hiện trường ngày 27/12/2022 của Công ty TNHH MTVLN Đơn Dương về việc phá rừng trái pháp luật.

Điểm vi phạm thứ nhất, tại một phần lô a, khoảnh 6 tiểu khu 316B (toạ độ VN 594072 – 1308470), có 20 cây thông ba lá có dấu hiệu vàng tán lá, cây đường kính gốc từ 25cm – 64 cm, chiều cao vút ngọn trung bình khoảng 12m. Kiểm tra xung quanh phần gốc, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện có dấu vết chặt và khoan lỗ vào thân cây có chiều sâu từ 6cm – 10cm; phần lỗ khoan trong thân cây có nước hoá chất màu xanh nhạt; gốc cây có dấu hiệu khoan trong khoảng thời gian 15 đến 20 ngày.

Hiện trường vị trí số cây thông bị vàng tán lá có nguy cơ chết là rừng tự nhiên Thông lớn, thuộc đối tượng rừng phòng hộ; thuộc Công ty TNHH MTVLN Đơn Dương quản lý, được giao khoán bảo vệ cho tổ ông Đỗ Dấn (Tổ dân phố Hoà Bình, thị trấn D’ran) quản lý.

Qua điều tra truy tìm khoanh vùng đối tượng vi phạm ban đầu, lực lượng bảo vệ rừng xác định vị trí số cây Thông bị vàng tán lá nguyên do: Bị đổ hoá chất gây chết cây rừng có khả năng để lấy đất sản xuất, tiếp giáp phía trên nương rẫy của ông Nguyễn Tấn Thành (cư trú Tổ dân phố Hoà Bình).

Tương tự, tại một phần lô a, khoảnh 2, tiểu khu 316A (toạ độ VN 593106 – 1307638), lực lượng bảo vệ rừng cũng phát hiện 37 cây thông ba lá có dấu hiệu vàng lá. Tại hiện trường có 1 chai thuốc diệt cỏ loại 1 lít. Số thông này thuộc rừng phòng hộ và được Công ty TNHH MTVLN Đơn Dương quản lý, giao khoán bảo vệ cho tổ ông Đỗ Dấn.

Qua điều tra truy tìm khoanh vùng đối tượng vi phạm ban đầu, lực lượng bảo vệ rừng xác định vị trí số cây Thông bị vàng tán lá nguyên do: Bị đổ hoá chất gây chết cây rừng có khả năng để lấy đất sản xuất, tiếp giáp phía trên nương rẫy của ông Nguyễn Tấn Thành và ông Nguyễn Văn Phong (cư trú Tổ dân phố Hoà Bình).

Từ kết quả điều tra trên, do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, hành vi vi phạm coi thường pháp luật, phá rừng khả năng để lấy đất sản xuất, có liên quan đến cùng 1 đối tượng. Hạt kiểm lâm Đơn Dương đã đề nghị UBND huyện khẩn trương chỉ đạo công an huyện, phối hợp Hạt kiểm lâm, Công ty TNHH MTVLN Đơn Dương, Thị trấn D’ran khẩn trương điều tra, xác minh, nắm bắt thông tin làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm