Điều tra vụ nhiều người xông vào bệnh viện đánh người ở khu cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong lúc chuẩn bị cho hai bệnh nhân đi chụp CT sau khi cấp cứu, thì bất ngờ có một nhóm gần 10 người xông đến đánh bạn bè và người thân của 2 bệnh nhân.  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Chiều 27/8, bác sĩ Phạm Văn Sáu, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam cho biết, vào khoảng 23h tối 26/8, Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân bị thương do gặp nạn tại đường Tôn Đức Thắng, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Bệnh nhân khi đưa vào cấp cứu còn bình tĩnh, có một bệnh nhân bị thương tại vùng đầu. Sau khi cấp cứu, chuẩn bị cho bệnh nhân đi chụp CT thì bất ngờ có một nhóm gần 10 người xông đến đánh bạn bè và người thân của 2 bệnh nhân nói trên.

“Lúc này người thân của bệnh nhân đang đứng bên ngoài khu vực cấp cứu. Nhóm đối tượng hung hãn xông vào đánh vào nhóm người trên rất nhanh khiến khu vực cấp cứu hỗn loạn”, bác sĩ Phạm Văn Sáu nói.

Trong lúc xảy ra vụ việc trên, BVĐK Quảng Nam đã huy động bảo vệ, gọi báo Công an phường An Mỹ. Khi lực lượng công an đến thì các đối tượng gây rối đã bỏ đi trước đó vài phút.

Liên quan đến sự việc này, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Công an TP Tam Kỳ cho biết: “Không phải đây là băng nhóm nào cả mà là mâu thuẫn giữa hai gia đình với nhau”.

Hiện tại Công an TP Tam Kỳ đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm