Chiêu trò biến hàng nội thành “ngoại nhập”
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chiến dịch đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại được đẩy mạnh trên toàn địa bàn. Qua nhiều ngày theo dõi và xác minh, trinh sát đã phát hiện một mắt xích quan trọng trong đường dây làm giả phân bón tại Hố Nai 3.
![]() |
Công an đọc lệnh khám xét |
Hơn 60 tấn phân giả và 260.000 bao bì “sẵn sàng tung ra thị trường”
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 62 tấn phân bón đã thành phẩm, 230 tấn phân nguyên liệu, 11.500 bao phân giả, 260.000 vỏ bao bì in chữ Hàn Quốc, cùng hệ thống máy móc hiện đại phục vụ việc sang chiết, đóng gói và giả mạo nhãn hàng.
Theo hồ sơ điều tra, các công nhân tại đây đã được lệnh sang chiết phân bón dạng viên nén – có nguồn gốc từ Hàn Quốc – sang bao bì in hình con dơi màu đỏ, nhãn hiệu bằng tiếng Anh “ORGANIC FERTILIZER – 100% ORGANIC MATERIALS; MADE IN BELGIUM”. Thậm chí, các bao bì còn được dán nhãn phụ tiếng Việt khẳng định đây là “PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC KIMANGI NINE”, sản phẩm do “Bỉ sản xuất”, được “An Phúc Khang nhập khẩu và phân phối”.
Thực chất, toàn bộ sản phẩm đều là hàng sang chiết, không qua kiểm định chất lượng và gắn nhãn giả nhằm đánh lừa người tiêu dùng và trốn tránh các quy định pháp luật.
![]() |
Công an lấy lời khai của các đối tượng |
Đáng lo ngại, theo nhận định của các chuyên gia nông nghiệp, việc sử dụng loại phân bón giả này không chỉ làm giảm năng suất cây trồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá hoại đất đai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và an toàn lương thực lâu dài.
Bộ ba điều hành đường dây làm giả lộ diện
Ba đối tượng cầm đầu bị bắt giữ gồm: Mai Xuân Tưởng (Giám đốc Công ty, 33 tuổi), Mai Văn Đức (em ruột của Tưởng, 31 tuổi) và Quảng Tấn Hưng (32 tuổi, kế toán). Tưởng được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quy trình làm giả, từ việc tìm nguồn hàng nội giá rẻ, tổ chức đóng gói đến phân phối sản phẩm. Đức và Hưng là hai trợ thủ đắc lực trong khâu tổ chức và vận hành sản xuất.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả nhằm thu lợi bất chính.
![]() |
Tang vật bắt giữ |
Vụ việc đặt ra nhiều dấu hỏi về trách nhiệm giám sát của chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp và cơ quan chức năng trong việc kiểm tra chất lượng phân bón lưu hành trên thị trường.
Chỉ khi lực lượng công an vào cuộc, đường dây tinh vi này mới bị triệt phá. Vậy hàng trăm tấn phân bón giả trước đó đã trót lọt ra thị trường, ai chịu trách nhiệm về thiệt hại cho nông dân?
Vụ việc tại Hố Nai 3 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong bối cảnh hàng giả, hàng kém chất lượng đang len lỏi khắp các vùng nông thôn, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cơ quan chức năng.
Chỉ có sự minh bạch, nghiêm trị và kiểm soát chặt chẽ mới có thể trả lại sự trong sạch cho thị trường phân bón – một ngành đóng vai trò sống còn với người nông dân và nền nông nghiệp Việt Nam.