Đình chỉ công tác cán bộ Ban Kinh tế Trung ương gây tai nạn bỏ chạy

(PLO) - Đại diện Ban Kinh tế trung ương cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đinh Mạnh Hùng (58 tuổi, trú phường Xuân La , quận Tây Hồ, Hà Nội). Ông Hùng là người điều khiển ôtô biển xanh bỏ chạy sau khi va chạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tối ngày 10/12 vừa qua.
Chiếc xe gây tai nạn (Ảnh cắt từ clip)
Chiếc xe gây tai nạn (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với báo giới, vị đại diện Ban kinh tế Trung ương cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra tài xế Hùng phải nhập viện điều trị do bị người dân hành hung. Đến chiều 12/12, ông Hùng ra viện đã về cơ quan viết tường trình.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 21h đêm 10/12, ông Hùng điều khiển xe biển xanh phóng với tốc độ cao trên đường Nguyễn Trãi, gây tai nạn với một người nhưng không chịu dừng lại mà bỏ chạy, tiếp tục xảy ra va chạm với nhiều người đi đường khác. Sau đó nhiều người dân đã dùng xe máy truy đuổi, và có sự xô xát khi giữ được ông Hùng xuống xe và đưa ông Hùng vào trụ sở công an giải quyết.

Sau đó, văn phòng Ban Kinh tế Trung ương xác nhận lái xe gây tai nạn là ông Đinh Mạnh Hùng, đang công tác tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương.

Được biết, do hậu quả không nghiêm trọng nên cơ quan công an đã để ông Hùng và người bị gây tai nạn tiến hành hòa giải. 

Tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Hùng được cho là đã sử dụng rượu trước khi lái xe.

Công an quận Thanh Xuân xác định ông Hùng có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép (trên 0,4 miligam/1 lít khí thở) khi gây tai nạn và đã lập biên bản, tuy nhiên chưa ra quyết định xử phạt.

Theo quy định, với mức vi phạm nồng độ cồn như trên thì sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng và tạm giữ xe 7 ngày. Tuy nhiên, theo vị cán bộ công an quận thanh Xuân thì trong vụ việc này có tính chất phức tạp nên chiếc xe biển xanh sẽ bị giữ lâu hơn. Ngoài ra, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh những nạn nhân còn lại có thể đã bị ông Hùng gây tai nạn nhưng chưa ra trình báo.

Đọc thêm