Dọa suông hay dám thật?

(PLO) - Cứ theo tuyên bố của hai bên thì từ ngày 6/7 tới nay Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng áp thuế quan bảo hộ mậu dịch đối với sản phẩm hàng hoá của bên này xuất khẩu vào thị trường bên kia, phía Mỹ với mức độ giá trị là 50 tỷ USD và phía Trung Quốc với mức độ giá trị trước hết là 34 tỷ USD, sau đó sẽ thêm 16 tỷ USD nữa. 
Ảnh minh họa nguồn Internet
Ảnh minh họa nguồn Internet

Những biện pháp chính sách này chưa có hiệu lực chính thức trên thực tế thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lại doạ sẽ trừng phạt Trung Quốc thêm ở mức độ 200 tỷ USD nếu Trung Quốc không chịu đáp ứng những điều kiện của Mỹ. 

Tuyên bố này của ông Trump gây bất ngờ vì ông Trump nói riêng và phía Mỹ nói chung thừa biết rằng Trung Quốc đã đáp trả Mỹ thích đáng và sẽ không bao giờ nhượng bộ Mỹ nếu như không được phía Mỹ trả đúng giá. Tức là nếu ông Trump tăng thêm mức độ áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với Trung Quốc thì nước này cũng sẽ trả đũa Mỹ bằng mức độ tương tự. Mặt khác, con số 200 tỷ USD kia quá lớn, lớn đến mức nếu Trung Quốc cũng trả đũa Mỹ ở mức độ tương tự thì mối quan hệ hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bị tổn hại đến mức chẳng khác gì bị đổ vỡ. 

Cũng vì thế mà câu hỏi không thể không được đặt ra ở đây là ông Trump chỉ doạ suông thôi hay dám làm thật?. Ở con người này, cái trò chơi đòn gió không phải là chuyện hiếm và chuyện thường xuyên bất ngờ thay đổi quan điểm cũng vậy. Mục đích chính của ông Trump trong việc này thật ra không phải để gia tăng sức ép đối với Trung Quốc mà sử dụng hình ảnh về gia tăng áp lực đối với Trung Quốc phục vụ cho nhu cầu đối nội hiện tại ở nước Mỹ. Có lẽ ông Trump chỉ doạ suông vậy thôi để có tác động dân tuý của hành động này  chứ sẽ không dám làm. Sự trả đũa của Trung Quốc ở mức độ 50 tỷ USD thôi đã đủ làm cho phía Mỹ thấm đòn rồi. 

Đọc thêm