Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai

(PLVN) -Sáng ngày 17/11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, dựa trên báo cáo tóm tắt về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày, Đoàn công tác và các lãnh đạo cấp tỉnh đã tiến hành trao đổi và thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng.

Các nội dung chính bao gồm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp sau nửa nhiệm kỳ, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XIII; về kết quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; những cách làm hay, sáng tạo cần nhân rộng; kết quả nổi bật trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; về kết quả công tác tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm 2023;…

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Qua trao đổi, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao sự phát triển vững chắc của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt về kinh tế - xã hội và thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với trung bình cả nước. Ông nhấn mạnh rằng điều này đến từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, trong đó công tác tuyên giáo đã hoạt động toàn diện. Cụ thể, đã tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời, phối hợp đấu tranh chống lại thông tin giả mạo, quan điểm sai lệch và những hành động chống phá.

Ông Lại Xuân Môn cũng nhấn mạnh vào việc phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp mới nổi cộm, ngăn chặn thế lực thù địch kích động gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Ông nêu rõ các vấn đề cần được quan tâm cao nhất hiện nay, bao gồm việc xây dựng Đảng, chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; triển khai chương trình, kế hoạch theo Nghị quyết trung ương lần thứ 8; tổng kết lý luận thực tiễn để chuẩn bị cho đại hội Đảng tỉnh; giải quyết dư luận xã hội từ xa; tuân thủ nghiêm các quy định của Trung ương và nâng cao trách nhiệm cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu, trong việc chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo tỉnh để thực hiện một cách xuất sắc các ý kiến được đoàn công tác chỉ đạo và gợi mở tại buổi làm việc. Ông Lĩnh cũng chia sẻ về những khó khăn mà tỉnh Đồng Nai đã phải đối mặt từ đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế, cũng như những thách thức trong việc xử lý các vi phạm của một số cán bộ trong tỉnh, gây ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý đến nỗ lực lớn của Đảng bộ tỉnh trong việc làm tốt công tác tư tưởng, khuyến khích và động viên cán bộ, đảng viên để họ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh chiến lược của Đảng bộ tỉnh là đưa Đảng và chính quyền đến gần dân hơn, tầm quan trọng của việc gắn kết với cộng đồng. Ông đặt ra quan điểm rằng, càng gần dân, càng hiểu rõ thực tế cuộc sống, càng có thể ra quyết sách đúng đắn và tạo ra sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân.

Đọc thêm