Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế Hội đàm tỉnh SaLaVan - Lào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn - vừa sang hội đàm với Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan - Lào về công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước.
Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh SaLaVan – Lào ký kết Hội đàm về thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô (2023-2024). (Ảnh: Trần Tình)
Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh SaLaVan – Lào ký kết Hội đàm về thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô (2023-2024). (Ảnh: Trần Tình)

Làm việc với đoàn có Thiếu tướng Phu Văn Phim Ma Chăn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị, trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan – Lào.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước trong những năm qua. Đồng thời, trao đổi cho nhau một số tình hình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới; nhất là công tác phối hợp giữ gìn an ninh trên tuyến biên giới của hai nước và công tác tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Hoàng Văn Nhân chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan, cấp ủy, chính quyền các cấp và bà con dân bản đã tuyên truyền, cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm cũng như giúp Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm, cất bốc, quy tập được trên 1.000 hài cốt liệt sĩ; trong đó, có 73 mộ đã rõ tên, quê quán. Đặc biệt, mùa khô 2022 - 2023 đã cất bốc, quy tập được 16 mộ liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước.

Ban công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 30 triệu đồng cho Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan - Lào. (Ảnh: Trần Tình)

Ban công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 30 triệu đồng cho Ban công tác đặc biệt tỉnh SaLaVan - Lào. (Ảnh: Trần Tình)

Để công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào mùa khô 2023 - 2024 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt, đại tá Hoàng Văn Nhân mong muốn trong thời gian tới, Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan - Lào chỉ đạo cơ sở, vận động bà con dân bản vùng sâu, vùng xa tìm kiếm, phát hiện, thẩm định thông tin phần mộ, giúp đỡ nơi ăn ở, dẫn đường để Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành tốt công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ.

Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salaban – Lào 3 bộ máy vi tính, 1 tivi 55 inch và trao tặng Ban công tác đặc biệt tỉnh 30 triệu đồng.

Đọc thêm