Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/1, Đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên do Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dành một phút mặc niệm cho những người chiến sĩ, anh hùng đã hy sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dành một phút mặc niệm cho những người chiến sĩ, anh hùng đã hy sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tại xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, có tổng diện tích 14 ha, là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ trong cả nước.

Khu mộ liệt sĩ quê Thái Nguyên - Bắc Kạn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn là nơi yên nghỉ 167 liệt sĩ người Thái Nguyên và 86 liệt sĩ người Bắc Kạn.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh cho Tổ quốc vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp thống nhất đất nước, giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho muôn đời sau; Hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giúp ta nhớ lại mùa hè năm 1972, tại Thành Cổ khoảng 328.000 tấn bom đạn của giặc Mỹ đã dội xuống mảnh đất này, ngày cũng như đêm, trời và đất Quảng Trị đỏ rực một màu của máu và lửa, không một nhành cây, một cành hoa hay một ngọn cỏ nào có thể sống được.

Hàng vạn Anh hùng, Liệt sĩ đã ngã xuống trong đó có cả những người con của Thái Nguyên, mang theo tuổi thanh xuân, mang theo bao ước nguyện hóa thân vào lòng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng và các thành viên trong Đoàn thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Thái Nguyên - Bắc Kạn
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng và các thành viên trong Đoàn thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ quê Thái Nguyên - Bắc Kạn

Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại hai địa danh lịch sử này, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, phong phú về bản sắc văn hóa, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Đọc thêm