Đoàn Hiến binh tỉnh Kandal (Campuchia) chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

(PLVN) - Ngày 6/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đoàn Hiến Binh tỉnh Kandal do Thiếu tướng Som Tola - Chỉ huy trưởng làm trưởng Đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang. Đại tá Trần Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tiếp Đoàn.
Đoàn Hiến binh tỉnh Kandal (Campuchia) chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Tại buổi đón tiếp, Thiếu tướng Som Tola thông báo nhanh tình hình Campuchia trong thời gian qua và cảm thấy rất vui mừng khi các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương của hai bên đã có mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, Thiếu tướng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của Việt Nam, đặc biệt là đã giúp đỡ Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng PonPol năm 1979, hỗ trợ Campuchia trong đại dịch Covid-19 và còn rất nhiều lĩnh vực khác.

Thiếu tướng Som Tola mong muốn rằng trong thời gian tới, giữa hai đơn vị tiếp tục hỗ trợ với nhau cả về vật chất lẫn tinh thần, tăng cường trao đổi, phối hợp trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, mua bán người,… Qua đó, tạo môi trường ổn định để người dân khu vực biên giới cùng nhau sinh sống, làm ăn và phát triển kinh tế.

Đoàn Hiến binh tỉnh Kandal tặng quà chúc Tết Bộ Chỉ huy - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Đoàn Hiến binh tỉnh Kandal tặng quà chúc Tết Bộ Chỉ huy - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Nhân dịp năm mới, Thiếu tướng Som Tola gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, chúc đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024.

Đại tá Trần Quốc Khánh trân trọng cảm ơn Đoàn đã dành thời gian đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang, đồng thời khái quát một số kết quả công tác trong năm qua của đơn vị. Đồng chí Chỉ huy trưởng mong rằng trong những năm tiếp theo hai bên sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đọc thêm