Đoàn kết cộng đồng kiều bào, góp phần phát triển đất nước

(PLVN) - Chiều 22/8, trong khuôn khổ Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) toàn thế giới lần thứ 4 đã diễn ra Phiên chuyên đề Đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào. Các đại biểu đã chia sẻ về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở sở tại; nêu bật những thuận lợi và khó khăn cũng như giải pháp nhằm thúc đẩy sự đoàn kết, phát triển của cộng đồng, đồng thời hướng về quê hương, góp phần phát triển đất nước.
Các đại biểu tại phiên họp.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt tại Nga khẳng định, hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đoàn kết là cội nguồn sức mạnh và truyền thống quý báu, giúp dân tộc Việt Nam vượt qua bao thách thức, biến cố và viết nên những trang sử chói lọi...

“Bởi vậy, đoàn kết xây dựng và phát triển cộng đồng là phương châm quan trọng nhất trong hoạt động của Hội. Đoàn kết là giá trị cốt lõi, là cội nguồn sức mạnh, động lực chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách để sinh sống, học tập và làm việc tại nơi xa xứ. Muốn thực hiện tốt được các mục tiêu khác, điều kiện tiên quyết là phải có một cộng đồng đoàn kết, ổn định, có tổ chức tốt và định hướng rõ ràng”, ông Trần Phú Thuận nói.

Để huy động được nguồn lực đoàn kết, ông Trần Phú Thuận nêu một số kinh nghiệm như đoàn kết sâu rộng, thống nhất hoạt động dưới sự quản lý của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga; Cùng với duy trì đại đoàn kết cộng đồng là củng cố cơ sở pháp lý và nền tảng kinh tế, làm chỗ dựa vững chắc cho quá trình hội nhập, phát triển ổn định lâu dài cho bà con đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nga.

“Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển cũng là một trong những kinh nghiệm quan trọng bởi người Việt Nam tại Liên bang Nga có truyền thống tự lực và ý thức vươn lên rất cao, kiên trì và sáng tạo trong cuộc sống và công việc. Có đoàn kết như vậy mới xây dựng, phát triển cộng đồng vững mạnh”, ông Trần Phú Thuận chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Tổng hội người Việt tại Thái Lan cũng cho biết: Để có được sự đồng lòng, chung sức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong kiều bào, Tổng hội người Việt tại Thái Lan coi trọng và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giúp kiều bào nắm rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc.

Cùng với đó, tạo sự đồng thuận của kiều bào về mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện công tác của Tổng hội; coi trọng phát huy vai trò của gia đình trong công tác cộng đồng...

Để phát huy tinh thần đại đoàn kết của kiều bào, ông Nguyễn Ngọc Thìn mong muốn, các quy định pháp luật Việt Nam cần có sự điều chỉnh, bổ sung cần thiết để góp phần gắn bó, tăng cường hơn nữa lợi ích và trách nhiệm của kiều bào với quê hương; có chương trình thu hút kiều bào trẻ đóng góp cho quê hương; tiếp tục tổ chức lớp học tiếng Việt; có quy định thuận lợi hơn về trở lại quốc tịch Việt Nam cho người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài…

Bà Trần Thị Chang – Phó Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia – Việt Nam cho biết, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia – Việt Nam được Bộ Nội vụ cho phép thành lập vào năm 2022 nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Malaysia và Việt Nam tên tất cả các lĩnh vực, đại diện, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng người Việt tại Malaysia và là cầu nói giữa cộng đồng người Việt với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Kể từ khi Hiệp hội Hữu nghị Malaysia – Việt Nam được thành lập, nhiều hoạt động đã được triển khai, có sự phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia nhằm quảng bá văn hoá, đất nước, con người Việt Nam, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa Malaysia và Việt Nam.

“Chúng tôi chú trọng xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết và phát triển; giúp đỡ, hỗ trợ anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, bị tai nạn. Các hoạt động mà Hiệp hội làm ngày càng có ảnh hưởng tới đông đảo bà con”, bà Trần Thị Chang thông tin.

Khẳng định đại đoàn kết dân tốc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ kiều bào trẻ là những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh; bà Trần Thị Chang mong muốn Uỷ ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao tiếp tục duy trì các hoạt động hiện có để kiều bào có điều kiện gặp gỡ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, kết nối kiều bào khắp thế giới, cùng đồng bào trong nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững mạnh.

Đọc thêm