Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và Bộ GD&ĐT trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ quét Kỳ Sơn

(PLVN) - Nhằm chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà người dân huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đang phải trải qua sau trận lũ quét, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối họp với Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã vượt chặng đường hơn 500 km đến động viên, thăm hỏi, trao tặng những suất quà nghĩa tình. Cùng đi với đoàn có đại diện Sở Tư pháp Nghệ An, ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở.
Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối họp với Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và đào tạo đã vượt chặng đường dài đến động viên, thăm hỏi, trao tặng những suất quà nghĩa tình.
Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp phối họp với Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và đào tạo đã vượt chặng đường dài đến động viên, thăm hỏi, trao tặng những suất quà nghĩa tình.

Kỳ Sơn là huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước, có diện tích lớn và đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Đây cũng là nơi sinh sống của đồng bào nhiều dân tộc thiểu số như người Thái, Mông, Khơ Mú… Trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào ngày 2/10, đã để lại hậu quả nặng nề đối với bà con đồng bào nơi đây. Nhiều ngôi nhà bị nước lũ cuốn phăng, nhiều tài sản bị vùi trong bùn đất, ước tính thiệt hại hơn 215 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Hoan (áo trắng) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An cùng đi với đoàn

Ông Nguyễn Công Hoan (áo trắng) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An cùng đi với đoàn

Cuộc sống của bà con nơi đây vốn đã khó khăn nay càng vất vả gấp bội bởi lũ đã cuốn trôi tất cả. Nhiều gia đình trắng tay, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trong cơn hoạn nạn, đồng bào đã và đang nhận được sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và người dân trên mọi miền đất nước.

Với tinh thần tương thân tương ái, Đoàn thanh niên của Bộ Tư pháp và Bộ GD&ĐT đã vận động các đoàn viên quyên góp để có những phần quà đến hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn.

Nhiều phần quà thiết thực đã được đoàn trao tặng cho các hộ dân

Nhiều phần quà thiết thực đã được đoàn trao tặng cho các hộ dân

Tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, đoàn đã trao 40 suất quà cho các gia đình, mỗi suất 1 túi quà và 1 triệu tiền mặt. Đoàn cũng đã trao 2.000 cuốn vở, 2 bộ trống, 1.000 bát ăn cơm, 20 suất quà cho các cháu học sinh, mỗi suất 500 nghìn đồng.

Thăm và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng sau trận lũ quét, đoàn mong muốn bà con sớm khắc phục hậu quả sau cơn lũ, ổn định cuộc sống./.

Đọc thêm