Đoàn Thị Hương kiệt sức khi tái hiện vụ sát hại công dân Triều Tiên tại sân bay

(PLO) - 2 nghi phạm hiện đang phải ra tòa vì cáo buộc sát hại một công dân Triều Tiên ngày 24/10 đã được đưa tới sân bay của Malaysia – nơi nghi phạm bị đầu độc để tái hiện lại vụ việc.
Các nghi phạm khi mới được đưa tới sân bay

Theo AFP, công dân Indonesia Siti Aisyah và công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương ngày 24/10 đã được đưa tới Sân bay quốc tế Kuala Lumpur trong điều kiện bị còng tay và mặc áo chống đạn. Việc đưa các nghi phạm tới hiện trường là để những người liên quan đến vụ việc hiểu rõ hơn các tình tiết trong ngày xảy ra án mạng. Ngoài các nghi phạm, tại sân bay có sự hiện diện của thẩm phán, các luật sư bào chữa và các công tố viên một phần của tiến trình tố tụng tại tòa án.

Khoảng 200 cảnh sát, trong đó có nhiều người được trang bị súng trường và mặt nạ, đã được triển khai tại nhà ga sân bay. Đây là nơi nạn nhân trong vụ việc – công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol nhưng được cho là ông Kim Jong-Nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, đang chờ lên máy bay khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh hồi tháng 2 vừa qua. Một lượng lớn các nhà báo cũng đã xuất hiện và đuổi theo các nữ nghi phạm ở sân bay, khiến cảnh sát phải tìm cách chặn họ tiếp cận quá gần các nghi phạm. 

Tại sân bay, các nghi phạm đầu tiên được đưa tới khu vực check-in, nơi họ bị cáo buộc đã gí chất độc thần kinh vào mặt nạn nhân. Sau đó, họ được đưa tới một quán café, nơi Aisyah được cho là đã gặp người đàn ông được tòa xác định là “ông Chang” – người được cho là đã bôi chất lỏng lên tay Aisyah trước khi cô này thực hiện vụ tấn công. Ngoài ra, các bên liên quan cũng đã tới phòng khám - nơi nạn nhân được đưa đến sau khi bị tấn công và các toilet mà những nghi phạm đã vào sau vụ tấn công. 

Tuy nhiên, AFP cho biết, khi việc tái hiện hiện trường mới diễn ra được một nửa, Aisyah, 25 đã bật khóc còn Đoàn Thị Hương cũng có biểu hiện không khỏe. Do đó, giới chức tòa án đã mang xe lăn để những người phụ nữ này sử dụng. Họ đã được đẩy đi trong suốt quãng đường còn lại.

Trước đó, tại phiên tòa bắt đầu hôm 2/10 vừa qua, hình ảnh từ CCTV tại sân bay trong ngày xảy ra vụ tấn công cũng đã được công bố tại tòa. Tuy nhiên, Luật sư của Aisyah là ông Gooi Soon Seng cho rằng việc đưa các nghi phạm tới hiện trường là cần thiết để các bên liên quan đến vụ việc có thể hiểu rõ hơn về những việc đã xảy ra. Ông Gooi cũng cho hay nhóm bào chữa đã yêu cầu mang xe lăn cho các nghi phạm. “Họ phải mặc áo chống đạn vì nó rất nặng và chúng tôi đã phải đi bộ suốt 3 giờ liền. Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đều kiệt sức”, ông cho hay.

Đoàn Thị Hương và Aisyah hiện đã bị truy tố về cáo buộc giết người và đối mặt với án tử hình bằng hình thức treo cổ nếu bị buộc tội. Từ khi bị bắt vài ngày sau vụ việc, cả 2 đều bác bỏ cáo buộc giết người và nói rằng họ bị lừa khiến họ nghĩ rằng đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế khi gây án. Ngoài 2 phụ nữ này, 4 nghi phạm khác cũng đã bị truy tố về cùng tội danh nhưng đã bỏ trốn. 

Một nhân chứng đã khai rằng có thể các nghi phạm khác đã bị truy tố trong vụ việc đã gí chất độc VX lên nạn nhân trước khi ông tới sân bay. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng hiện cho thấy 2 nghi phạm có liên quan đến vụ việc, ví dụ dấu vết VX trên quần áo của họ cũng như hình ảnh cho thấy Hương đã gí thứ gì đó lên mặt một người ở sân bay trong vài ngày trước vụ tấn công.