Đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam thăm Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 23/5, Đoàn tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam do Đại tá Eugene V. J. Dudley, Tùy viên Quốc phòng Nam Phi làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Trần Tình).
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Trần Tình).

Tiếp và làm việc với đoàn có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chỉ huy Trưởng, Tham Mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh - Thượng tá Lê Huy Nghĩa; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đón đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam (ảnh: Trần Tình).

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đón đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam (ảnh: Trần Tình).

Tại buổi tiếp và làm việc, Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham Mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thừa Thiên Huế có lịch sử trải qua gần 78 năm, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, không ngừng phấn đấu vươn lên, viết lên truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng”. Trong những năm qua, LLVT tỉnh vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH); thể hiện vai trò đặc biệt, nòng cốt trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần phát triển KT-XH và tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh (QP – AN).

Tại buổi tiếp và làm việc (ảnh: Trần Tình).

Tại buổi tiếp và làm việc (ảnh: Trần Tình).

Thượng tá Lê Huy Nghĩa cũng đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh giới thiệu khái quát một số nội dung (ảnh: Trần Tình).

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh giới thiệu khái quát một số nội dung (ảnh: Trần Tình).

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời bình, đó là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp quốc phòng với KT – XH và KT - XH với quốc phòng. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và TKCN, phòng chống dịch bệnh, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo hoàn thành 100% chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, diễn tập và bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình phối hợp, các phong trào: Xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, dân vận khéo. Hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác chính sách hậu phương quân đội hoạt động có hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân, tiến hành quy tập mộ liệt sỹ trong nước và tại nước bạn Lào; khắc phục hậu quả bom, mìn; chất độc da cam điôxin. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Bộ CHQS tỉnh được Quân khu, Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Các đại biểu tại buổi làm việc (ảnh: Trần Tình).

Các đại biểu tại buổi làm việc (ảnh: Trần Tình).

Thay mặt Đoàn tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam, Đại tá Eugene V. J. Dudley, Tùy viên Quốc phòng Nam Phi cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tá EUGENE V.J. DUDLEY phát biểu trao đổi một số vấn đề (ảnh: Trần Tình).

Đại tá EUGENE V.J. DUDLEY phát biểu trao đổi một số vấn đề (ảnh: Trần Tình).

Đại tá Eugene V. J. Dudley đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định chuyến thăm và làm việc của Đoàn lần này là một cơ hội rất tốt để các thành viên trong đoàn được trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác đối ngoại quân sự với cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Tùy viên quân sự các nước và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa Đại tá EUGENE V.J. DUDLEY trưởng đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam thăm Bộ CHQS tỉnh (ảnh: Trần Tình).

Thượng tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa Đại tá EUGENE V.J. DUDLEY trưởng đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam thăm Bộ CHQS tỉnh (ảnh: Trần Tình).

Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi một số vấn đề về vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tham gia các hoạt động tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều chuyến thăm, làm việc nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, góp phần phát triển KT - XH và tăng cường củng cố QP - AN.

Đoàn tham quan biểu diễn võ thuật Đại đội 20 trinh sát và lực lượng dân quân thành phố Huế (ảnh: Trần Tình).

Đoàn tham quan biểu diễn võ thuật Đại đội 20 trinh sát và lực lượng dân quân thành phố Huế (ảnh: Trần Tình).

Cũng trong dịp này, đoàn đã đến tham quan nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; tham quan biểu diễn võ thuật Đại đội 20 trinh sát và lực lượng dân quân thành phố Huế.

Đoàn tham quan nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (ảnh: Trần Tình).

Đoàn tham quan nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (ảnh: Trần Tình).

Đọc thêm